BNEWS Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã gửi lời mời tới các quan chức Trung Quốc về việc khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước.
Giám đốc Hội đồng kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, mới đây trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox Business Network cho biết cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã gửi lời mời tới các quan chức Trung Quốc về việc khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước.
Tại cuộc phỏng vấn, ông Kudlow cho biết giới chức Mỹ đã nhận được thông tin rằng những người đồng cấp Trung Quốc muốn theo đuổi các cuộc đàm phán. Vì vậy, Bộ trưởng Mnuchin đã đưa ra lời mời tới các quan chức Bắc Kinh. Song ông Kudlow từ chối cung cấp thêm thông tin cụ thể. Hai nguồn tin thân cận với quá trình đàm phán cho biết lời mời của ông Mnuchin đã được gửi tới các quan chức Trung Quốc - trong đó có Phó Thủ tướng Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – nhằm tổ chức các cuộc đàm phán giữa hai bên vào thời gian tới. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang, với việc Washington đe dọa sẽ áp thêm thuế lên lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc. Hiện vẫn chưa rõ liệu bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Mỹ và Trung Quốc có thể giúp trì hoãn việc đánh thuế nêu trên hay không. Trước đó, ông Kudlow đã nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng rằng kênh liên lạc với Bắc Kinh đã có "sự khởi sắc" và cho biết ông coi đó là một dấu hiệu tích cực. Khi được hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Trump có muốn mở thêm các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc hay không, ông Kudlow nói rằng nếu Bắc Kinh tham gia đàm phán một cách nghiêm túc nhằm đạt được những kết quả tích cực, việc nối lại đàm phán là điều đương nhiên và là những gì Washington đã yêu cầu trong nhiều tháng qua. Song ông Kudlow cũng cảnh báo rằng ông không thể đảm bảo điều gì cả. Thời gian và vị trí tổ chức của cuộc họp được đề xuất hiện vẫn chưa rõ ràng. Nhưng một cuộc họp giữa các quan chức cấp nội các giữa Mỹ và Trung Quốc có thể làm giảm bớt những lo ngại của thị trường về cuộc chiến thuế quan đang leo thang.Những căng thẳng thương mại đang đe dọa sẽ “nuốt chửng” mối quan hệ giao thương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời ảnh hưởng mạnh mẽ tới các công ty sản xuất và người tiêu dùng.
>>>Xuất khẩu của Hong Kong bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung
Tin liên quan
Giá vàng châu Á giảm do lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung
Phiên 12/9, giá vàng giảm trên thị trường châu Á do đồng NDT giảm giá trước những lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ leo thang, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










