BNEWS Mỹ đã chính thức nối lại các chuyến bay hồi hương người Venezuela và chuyến bay đầu tiên chở 127 người di cư đã hạ cánh xuống quốc gia Nam Mỹ hôm 18/10.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Mỹ Latinh, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cơ quan quản lý nhập cư Mỹ trục xuất người Venezuela về nước, đánh dấu động thái nhượng bộ đáng kể của chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro đối với Washington.
Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Maduro cho biết các chuyến bay hồi hương sẽ diễn ra hàng tuần, đưa nhiều người Venezuela bị giam giữ từ 2 đến 3 tháng ở Mỹ về nước. Những người này sẽ được “kiểm tra tâm lý xã hội” để tái hòa nhập cộng đồng và phục hồi hoàn toàn các di chứng của cuộc di cư.
Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez thông báo đã công bố giấy phép của Mỹ để Hãng hàng không quốc gia Venezuela Conviasa có thể cung cấp dịch vụ và thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động hồi hương người Venezuela từ bất cứ đâu ở Mỹ. Giấy phép này cũng đồng nghĩa với việc Conviasa có thể tiếp cận các dịch vụ và thực hiện những giao dịch thanh toán. Ông Rodríguez đánh giá kết quả này là “một điều gì đó tiến bộ”.
Trong khi đó, quyền Phó Giám đốc điều hành Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Corey Price chia sẻ đây là chuyến bay hồi hương toàn người Venezuela đầu tiên mà ông từng chứng kiến trong sự nghiệp. Đối tượng được ưu tiên hồi hương là những người di cư mới đến và các cá nhân đã phạm tội ở Mỹ.
Đại diện Chính phủ Mỹ xác nhận nước này có kế hoạch thực hiện “nhiều” chuyến bay chở người di cư mỗi tuần hồi hương về Venezuela, phù hợp với các biện pháp miễn trừ hạn chế đi lại từ Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, qua đó đưa quốc gia Nam Mỹ trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của cơ quan quản lý nhập cư Mỹ. Washington hiện sử dụng một đội bay thuê chuyến được gọi chung là ICE Air.
Trước đó, hôm 5/10, nhà chức trách Mỹ tuyên bố nước này sẽ nối lại các chuyến bay hồi hương người di cư Venezuela sau khi đạt được thỏa thuận với Caracas. Venezuela - một trong những quốc gia có nhiều người di cư đến Mỹ qua ngả Mexico - đã nhất trí nhận lại các công dân của mình.
- Từ khóa:
- Mỹ
- người di cư
- Venezuela
Tin liên quan
Báo động về số người di cư thiệt mạng và mất tích ở Địa Trung Hải trong năm 2023
Số người di cư thiệt mạng và mất tích khi tìm cách vượt biển Địa Trung Hải vào châu Âu đã tăng 33% trong gần 10 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










