Báo động về số người di cư thiệt mạng và mất tích ở Địa Trung Hải trong năm 2023

10:57' - 29/09/2023
BNEWS Số người di cư thiệt mạng và mất tích khi tìm cách vượt biển Địa Trung Hải vào châu Âu đã tăng 33% trong gần 10 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Văn phòng Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) New York, bà Ruven Menikdiwela đã công bố số liệu trên trong cuộc họp tại Hội đồng Bảo an LHQ ngày 28/9, nhấn mạnh đến nguy hiểm mà người di cư đối mặt trên tuyến đường biển vượt biển nhiều rủi ro này.

 

Cụ thể, bà cho biết tính từ 1/1 đến ngày 24/9, có hơn 2.500 người di cư thiệt mạng và mất tích trên biển Địa Trung Hải, trong khi con số trong cùng thời gian của năm 2022 là 1.680 người.

Bà Menikdiwela một lần nữa nhấn mạnh tuyến đường di cư qua biển Địa Trung Hải từ các bờ biển Tunisia, Libya là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới.

Cũng trong khoảng thời gian trên, có khoảng 186.000 người di cư thông qua tuyến đường biển Nam châu Âu đã đặt chân đến Italy, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Cyprus và Malta. Trong số đó, có hơn 130.000 người đến Italy, tăng 83% so với cùng thời gian năm 2022.

Về điểm khởi hành của người di cư, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, ước tính có hơn 102.000 người tị nạn và di cư tìm cách vượt biển Địa Trung Hải từ Tunisia và 45.000 người từ Libya. Bà Menikdiwela cho biết thêm ước tính có khoảng 31.000 người đã được cứu trên biển hoặc bị chặn lại và đưa lên bờ ở Tunisia cùng 10.600 người tương tự ở Libya.

Trước áp lực nặng nề do lượng người di cư từ châu Phi ngày càng tăng, Italy đã phải tìm kiếm sự can thiệp của Liên hợp quốc (LHQ), đồng thời kêu gọi EU chia sẻ trách nhiệm để giải quyết vấn đề./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục