Mỹ sẽ phát hành trái phiếu kỳ hạn 20 năm lần đầu tiên kể từ năm 1986

14:53' - 07/05/2020
BNEWS Bộ Tài chính Mỹ đang lên chi tiết cho kế hoạch vay kỷ lục 2.990 tỷ USD trong quý II/2020, trong đó bao gồm việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 20 năm lần đầu tiên kể từ năm 1986.

 

Bộ Tài chính Mỹ đang đứng trước nhu cầu tín dụng lớn chưa từng có khi chính phủ đang chi hàng nghìn tỷ USD để ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19, với hàng triệu người mất việc làm và kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái sâu.

Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết trái phiếu kỳ hạn 20 năm sẽ được phát hành vào ngày 20/5, với mục tiêu huy động 20 tỷ USD. Các cuộc đấu thầu tiếp theo sẽ diễn ra trong tháng Sáu và tháng Bảy, nhằm huy động 17 tỷ USD.

Bên cạnh việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 20 năm vào ngày 20/5, Bộ Tài chính Mỹ cũng sẽ tiến hành một loạt các đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 10 năm và 30 năm trong tuần tới, bắt đầu từ ngày 11/5, để huy động 96 tỷ USD.

Các quan chức cấp cao tin tưởng rằng Bộ Tài chính có thể giải quyết được nhu cầu vay mượn đang tăng mạnh của chính phủ. Các quan chức cho biết Bộ này đã vay được 1.500 tỷ USD trong tháng Tư trong nhu cầu vay 2.990 tỷ USD nói trên.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/5 đã thông báo kế hoạch vay 2.990 tỷ USD trong quý II/2020, gấp hơn 5 lần so với mức vay kỷ lục hàng quý là 569 tỷ USD vào cao điểm của cuộc khủng hoảng tài chính một thập kỷ trước.

Số tiền dự định vay trong quý này vượt con số 1.280 tỷ USD đã huy động trên thị trường trái phiếu trong cả năm ngoái.

2.990 tỷ USD nói trên sẽ được chi cho gói cứu trợ trị giá gần 3.000 tỷ USD của chính phủ, với các chương trình hỗ trợ hàng chục triệu người hiện đang thất nghiệp cũng như các doanh nghiệp phải đóng cửa do dịch bằng các khoản hỗ trợ trực tiếp và các khoản vay.

Chính phủ Mỹ cũng cần vay tiền để bù vào phần thu ngân sách bị giảm sút do việc lùi thời hạn nộp thuế trong năm nay, từ tháng Tư đến tháng Sáu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục