BNEWS Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ thực hiện các bước để tái khởi động các chương trình cho thuê giàn khoan dầu khí vào tuần tới.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/8 cho biết sẽ thực hiện các bước để tái khởi động các chương trình cho thuê giàn khoan dầu khí vào tuần tới và dự định sẽ tổ chức một cuộc đấu thầu cho thuê giàn khoan tại Vịnh Mexico sớm nhất vào tháng 10.
Trong hồ sơ được nộp lên tòa án ngày 24/8, Bộ Nội vụ Mỹ cho biết đã tăng cường các nguồn lực để chuẩn bị tổ chức trở lại các cuộc đấu thầu cho thuê giàn khoan dầu khí.Trước mắt, cơ quan này sẽ thực hiện các bước theo thủ tục đến cuối tháng này để chuẩn bị cho một cuộc đấu thầu cho thuê giàn khoan tại Vịnh Mexico dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11.
Về việc cho thuê trên đất liền, văn bản nộp lên toà án cho biết Cơ quan quản lý đất liền thuộc Bộ Nội vụ Mỹ sẽ công bố một danh sách các mảnh đất có thể cho thuê trong tuần tới. Sau đó, chính phủ sẽ tiến hành lấy ý kiến công chúng và công bố thông báo cho thuê vào tháng 12. Động thái trên được đưa ra hai tháng sau khi Bộ Nội vụ Mỹ cho biết sẽ tuân thủ một phán quyết sơ bộ được đưa ra ngày 15/6 của một thẩm phán liên bang, trong đó yêu cầu Chính phủ Mỹ chấm dứt đợt ngừng cho thuê giàn khoan dầu khí trên đất liền và trên biển kéo dài suốt nhiều tháng qua. Yêu cầu nói trên là một “đòn giáng” đối với những nỗ lực của Nhà Trắng trong việc giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu bằng cách hạn chế khai thác nhiên liệu hóa thạch. Chính quyền của Tổng thống Biden đã tạm ngừng đấu thầu cho thuê giàn khoan vào tháng Một để chờ một bản phân tích đánh giá tác động môi trường của chương trình này và ý nghĩa của nó đối với người dân. Trong một thông báo, Bộ Nội vụ Mỹ cho biết vẫn đang tiến hành quá trình đánh giá này./.- Từ khóa:
- giàn khoan dầu khí
- mỹ
- Vịnh Mexico
Tin liên quan
Khó khăn trong tiêu thụ các sản phẩm dầu khí
Hiện nay, việc tiêu thụ các sản phẩm dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiLũ lụt gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động kinh tế Thái Lan
Lũ lụt đang gây gián đoạn hoạt động sản xuất và vận tải tại Thái Lan, buộc 4 nhà máy của Toyota tạm ngừng hoạt động và hãng hàng không quốc gia Thai Airways đình chỉ vận chuyển hàng hóa.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Anh để ngỏ khả năng tái gia nhập EU
Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 30/9 cho biết Chính phủ Anh sẽ xem xét nhiều phương án về quan hệ lâu dài với Liên minh châu Âu (EU), trong đó không loại trừ khả năng London tái gia nhập khối.
-
Kinh tế Thế giớiÔng V. Volodin tái đắc cử Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
Phóng viên TTXVN tại Moskva đưa tin, ngày 30/9, Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) khóa IX đã họp phiên toàn thể đầu tiên và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Hạ viện khóa mới.
-
Kinh tế Thế giớiCanada có "kế hoạch dự phòng" nếu Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel
Bộ trưởng Năng lượng Canada, Tim Hodgson, cho biết nước này đã có các kế hoạch ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu diesel, bao gồm cả khả năng Mỹ cấm xuất khẩu loại nhiên liệu này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ triển khai nhiều biện pháp hạ giá nhiên liệu
Giá dầu diesel và xăng tại Mỹ đang tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, khiến giá dầu diesel lên mức kỷ lục 6,53 USD/gallon.
-
Kinh tế Thế giớiSức ép từ Mỹ bộc lộ điểm nghẽn thị trường nội địa Canada
Doanh nghiệp Canada có thể xuất khẩu ra nước ngoài nhưng đôi khi lại gặp không ít khó khăn khi bán hàng sang một tỉnh bang khác ngay trong nội địa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá nhiên liệu tăng buộc các hãng hàng không châu Âu giảm chuyến, tăng giá vé
Giá nhiên liệu máy bay hiện ở mức khoảng 195 USD/thùng, tương đương 1.539 USD/tấn, tăng 116% so với một năm trước và gần mức đỉnh từng ghi nhận hồi tháng 4.
-
Kinh tế Thế giớiTâm lý người tiêu dùng Mỹ xuống thấp nhất kể từ năm 2014
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng (CCI) của Conference Board giảm mạnh xuống 81,9 điểm, giảm 6,7 điểm và thấp hơn nhiều so với mức dự báo đồng thuận 89 điểm của Dow Jones.











