Mỹ tăng gấp đôi viện trợ cho các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu do Mỹ khởi xướng cùng ngày, Tổng thống Biden nêu rõ: “Để hỗ trợ các nước đang phát triển đáp ứng mục tiêu chống biến đổi khí hậu, chậm nhất là tới năm 2024, Mỹ sẽ tăng gấp đôi nguồn tài trợ phát triển chống biến đổi khí hậu cộng đồng thường niên cho các nước này”.
Ông Biden cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ hỗ trợ các nước nghèo giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với một khí hậu đang thay đổi.
Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang “hướng tới các mục tiêu đầy tham vọng nhưng khả thi" trong việc viện trợ cho các nước đang phát triển do tính cấp bách của cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu và để bù đắp cho việc nguồn tài trợ của Mỹ sụt giảm dưới thời Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump.Như một phần của mục tiêu này, Nhà Trắng cam kết đến năm 2024 sẽ tăng gấp 3 lần nguồn tài trợ cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó chú trọng vào những điều chỉnh đối với biến đổi khí hậu hiện nay hoặc trong tương lai. Nhà Trắng lưu ý rằng cơ quan này sẽ làm việc với Quốc hội Mỹ để ban hành luật cần thiết.
Theo Nhà Trắng, các cơ quan của Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác phát triển nhằm ưu tiên vấn đề khí hậu trong các dự án đầu tư, mở rộng hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường tài trợ cho việc thích ứng và khả năng phục hồi.Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ công bố Chiến lược Biến đổi Khí hậu mới vào tháng 11/2021, tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP26).
Bên cạnh đó, Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Mỹ (DFC) sẽ thay đổi chiến lược phát triển, theo đó lần đầu tiên đưa vào các nội dung về khí hậu và ưu tiên giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trên trang mạng Twitter, ông Leonardo Martinez-Diaz - Trợ lý hàng đầu của Đặc phái viên về khí hậu John Kerry cho biết tổng nguồn tài trợ chống biến đổi khí hậu cộng đồng của Mỹ bình quân đạt 2,8 tỷ USD/năm trong giai đoạn tài khóa 2013-2017, với khoảng 500 triệu USD dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu.Đây là giai đoạn gần nhất mà Mỹ dành cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu mức tài trợ cao nhất mọi thời đại.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã coi hội nghị khí hậu tuần này là thời khắc quyết định để "thúc đẩy hay bỏ lỡ" các nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Guterres đã kêu gọi các nước phát triển tăng cường đóng góp cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Hội nghị thượng đỉnh khí hậu trực tuyến dưới sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Joe Biden quy tụ 40 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro...Sự kiện diễn ra vào thời điểm các nhà khoa học đang hối thúc các chính phủ phải có hành động dứt khoát để khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 1,5 độ C so với mức của thời kỳ tiền công nghiệp.
Hậu quả của việc vượt quá ngưỡng này sẽ là sự biến mất của nhiều loài động thực vật, tình trạng thiếu nước trầm trọng và các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng nhất cho các quốc gia nghèo nhất.
Tuy nhiên, một nghịch lý là các nước nghèo lại chỉ chịu một phần trách nhiệm rất nhỏ trong việc nhiệt độ Trái Đất tăng lên./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Chủ tịch Trung Quốc xác nhận tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu
10:14' - 21/04/2021
Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu, dự kiến diễn ra vào ngày 22-23/4 tới.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ và Trung Quốc nhất trí hợp tác ngăn biến đổi khí hậu
13:52' - 19/04/2021
Trung Quốc là nước phát thải lượng CO2 lớn nhất thế giới, tiếp đến là Mỹ. Hai nước phát thải gần một nửa lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch đang làm Trái Đất ấm lên.
-
Kinh tế Thế giới
WB công bố Kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu
11:16' - 04/04/2021
Chủ tịch WB David Malpass cho biết các nội dung chính của kế hoạch đã được trình bày trước ban lãnh đạo ngân hàng này và nhấn mạnh đến yêu cầu hành động khẩn cấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 29/4/2026
21:19'
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 29/4/2026.
-
Kinh tế Thế giới
Châu Á áp đảo trên bảng xếp hạng 10 sân bay sạch nhất thế giới 2026
16:31'
Đứng đầu danh sách là sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản – sân bay duy trì vị trí số 1 suốt một thập kỷ qua.
-
Kinh tế Thế giới
Đức tăng cường sự hiện diện kinh tế tại châu Phi
16:30'
Đức gia nhập cơ chế bảo hiểm rủi ro Atidi, thúc đẩy dòng vốn vào châu Phi và mở rộng ảnh hưởng kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia thắt chặt ngân sách chi tiêu hoạt động
15:47'
Malaysia đã chỉ thị các bộ ngành chính phủ cắt giảm chi tiêu hoạt động trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với những ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột Trung Đông khiến tàu thuyền đổ dồn về kênh đào Panama
15:18'
Theo Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama (ACP), đơn vị độc lập vận hành tuyến đường thủy huyết mạch tại Trung Mỹ, cuộc xung đột tại Trung Đông đang khiến lưu lượng tàu thuyền qua kênh đào này tăng vọt.
-
Kinh tế Thế giới
Thâm hụt ngân sách Mỹ có thể tăng thêm 1.100 tỷ USD do điều chỉnh thuế quan
14:55'
Điều chỉnh chính sách thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao có thể khiến thâm hụt ngân sách Mỹ tăng thêm khoảng 1.100 tỷ USD trong 10 năm, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan xem xét quy định thu phí xuất cảnh khi đi du lịch
12:40'
Bộ Tài chính và Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang thảo luận về việc ban hành quy định thu khoản phí 1.000 baht (31 USD) đối với người Thái đi du lịch nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giới
Hội nghị toàn cầu đầu tiên bàn “khai tử” nhiên liệu hóa thạch
11:45'
Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia.
-
Kinh tế Thế giới
Tàu LNG phá băng eo Hormuz
10:49'
Chuyến tàu LNG đầu tiên vượt eo biển Hormuz sau thời gian gián đoạn thắp lại hy vọng nối lại tuyến vận tải năng lượng, nhưng căng thẳng Mỹ - Iran vẫn khiến triển vọng phục hồi còn bất định.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN