​Mỹ: Tăng trưởng việc làm chậm lại trong tháng 8/2020

07:24' - 05/09/2020
BNEWS Tăng trưởng việc làm của Mỹ đã chậm lại trong tháng 8/2020 do gói hỗ trợ tài chính của chính phủ hết hạn, đe dọa đà hồi phục của nền kinh tế trong giai đoạn suy thoái.

Tăng trưởng việc làm của Mỹ đã chậm lại trong tháng 8/2020 do gói hỗ trợ tài chính của chính phủ hết hạn, đe dọa đà hồi phục của nền kinh tế số một thế giới trong giai đoạn suy thoái do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 8,4%, khả quan hơn so với mức 10,2% trong tháng 7.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 4/9, trong tháng 8 vừa qua, số việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp ở nước này đã tăng 1,371 triệu việc, giảm so với mức tăng 1,734 triệu việc trong tháng trước đó.

Bán lẻ là một trong những lĩnh vực chứng kiến số việc làm hồi phục mạnh nhất, với 249.000 việc làm mới.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 8,4%. Trước đó, các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Reuters dự báo Mỹ sẽ tạo ra 1,4 triệu việc làm mới trong tháng 8 và tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 9,8%.

Trên trang mạng Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức hoan nghênh số liệu của Bộ Lao động Mỹ, nhấn mạnh tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã "phá vỡ" mốc 10% nhanh và mạnh hơn dự báo.

Trong tháng vừa qua, Mỹ mất đi 11,5 triệu việc làm (tương đương 7,6% lực lượng lao động), so với thời điểm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19 hồi tháng 2.

Nhà kinh tế trưởng tại hãng Upwork, ông Adam Ozimek, cảnh báo đà hồi phục của nền kinh tế Mỹ đang suy giảm nhanh chóng và hiện vẫn còn 50% số việc làm bị mất chưa được khôi phục.

Các công ty Mỹ đã phải cắt giảm hàng chục triệu nhân viên do tác động của lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19 khiến các công ty phải tạm thời đóng cửa.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, mặc dù số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm sau khi chạm đỉnh, song trong tháng 8 vừa qua, trung bình mỗi tuần có gần 1 triệu người nộp đơn.

Cụ thể, số người bị cho thôi việc tạm thời đã giảm 3,1 triệu người xuống còn 6,2 triệu người, thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh điểm 18,1 triệu người ghi nhận hồi tháng 4. Tuy nhiên, số việc làm cố định bị mất lại tăng 534.000 việc lên 3,4 triệu việc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục