BNEWS Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Richard Clarida ngày 5/5 nhận định tỷ lệ thất nghiệp ở nước này có thể tăng lên mức cao nhất kể từ thập niên 1940.
Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Richard Clarida ngày 5/5 nhận định tỷ lệ thất nghiệp ở nước này có thể tăng lên mức cao nhất kể từ thập niên 1940, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới đối mặt nguy cơ suy giảm nghiêm trọng trong quý II/2020 do tác động của đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC, ông Clarida cho biết hoạt động kinh tế Mỹ đang bị sụt giảm nghiêm trọng nhất và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên tới mức chưa từng có kể từ thập niên 1940.
Ông cho biết có khoảng 30 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong vòng sáu tuần qua, đồng thời nhận định thị trường lao động sẽ cần thời gian để phục hồi hoàn toàn sau cú sốc do đại dịch gây ra.
Theo Phó Chủ tịch Fed, tốc độ phục hồi nền kinh tế Mỹ sẽ phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh và những nỗ lực làm giảm sự lây lan của dịch. Ông bày tỏ hy vọng kinh tế Mỹ sẽ có thể bắt đầu phục hồi vào sáu tháng cuối năm nay.
Số liệu Bộ Thương mại Mỹ công bố tuần trước cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý I/2020 đã giảm 4,8%, mức giảm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế thuộc Fed chi nhánh Chicago ước tính tỷ lệ thất nghiệp thực tại Mỹ có thể tăng từ 25,1% đến 34,6% trong tháng 4/2020, dựa trên một phương pháp đo lường mức độ thất nghiệp mới được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình dịch bệnh.
Nhà kinh tế Jason Faberman và Aastha Rajan thuộc Fed chi nhánh Chicago cho rằng có nhiều bằng chứng cho thấy hàng chục triệu người có thể bị mất việc, nhưng rất nhiều người thấy khó kiếm việc hoặc hoặc đủ điều kiện để làm việc, do đó bị xếp vào dạng thất nghiệp.
Các quan chức Fed đưa ra đánh giá trên trong bối cảnh nhiều bang ở Mỹ bắt đầu hoặc đang tiến tới mở cửa trở lại nền kinh tế sau khi áp dụng lệnh phong tỏa trong thời gian qua để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Tổng thống Donald Trump đã hối thúc tái khởi động các hoạt động kinh tế, cho dù dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lan rộng và khiến 70.000 người tử vong, trong tổng số hơn 1,1 triệu người mắc bệnh ở nước này./.
Tin liên quan
Các hãng hàng không Mỹ đang "đốt" 10 tỷ USD mỗi tháng vì dịch COVID-19
Số liệu trên được đưa ra trong dự thảo báo cáo được Hiệp hội thương mại Airlines for America chuẩn bị sẵn trước thềm phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ ngày 6/5 (theo giờ địa phương).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











