Mỹ thành lập cơ quan đối phó với các thách thức an ninh mạng

08:28' - 05/04/2022
BNEWS Ngày 4/4, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo thành lập Văn phòng Chính sách kỹ thuật số và không gian mạng (CDP) nhằm giải quyết những thách thức an ninh cấp bách trong lĩnh vực mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, bộ trên nêu rõ: “Bộ Ngoại giao Mỹ vui mừng thông báo rằng CDP đã bắt đầu hoạt động từ ngày hôm nay (4/4)."

Là một thành phần quan trọng trong chương trình nghị sự hiện đại hóa của Ngoại trưởng Antony Blinken, CDP sẽ giải quyết những thách thức an ninh quốc gia, thúc đẩy những cơ hội kinh tế và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến Mỹ trong các lĩnh vực không gian mạng, công nghệ và chính sách kỹ thuật số.

CDP gồm 3 bộ phận là An ninh Không gian mạng, Chính sách thông tin và truyền thông quốc tế và Tự do kỹ thuật số.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục cáo buộc các cá nhân, tổ chức nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ và đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ./. 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục