BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 10/2, phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump đã tiếp diễn.
Dự kiến, các công tố viên sẽ sử dụng những video an ninh để chứng minh “hành vi bạo lực cực đoan” của vụ bạo loạn ngày 6/1 tại Đồi Capitol vừa qua và cho thấy những người ủng hộ trung thành của ông Trump đã đến gần các nhà lập pháp như thế nào.
Họ nỗ lực chứng minh rằng ông Trump đã kích động bạo lực bằng cách kiên quyết từ chối chấp nhận thất bại và tìm cách ngăn chặn ông Trump giữ bất cứ cương vị nào trong bộ máy công quyền trong tương lai, bao gồm cả việc tham gia cuộc đua vào vị trí ông chủ Nhà Trắng trong năm 2024.
Trong khi đó, các luật sư của ông Trump đã kêu gọi Thượng viện bác bỏ những cáo buộc mà họ cho là vi hiến và “hoàn toàn sai trái” khi cho rằng thân chủ của họ đóng vai trò trong vụ bạo loạn nói trên.
Tại phiên tòa luận tội ngày 10/2, các công tố viên cho rằng ông Trump đã thực hiện một chiến dịch kéo dài để thuyết phục những người ủng hộ ông rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp, khiến họ rơi vào trạng thái tức giận vì tin tưởng mù quáng rằng kết quả bầu cử là gian lận, cũng như kích động họ phá vỡ một cách thô bạo quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình.
Hạ nghị sĩ Joe Neguse của bang Colorado – một trong những công tố viên nhấn mạnh: “Những tuyên bố sai lầm của ông Trump về gian lận bầu cử, là lời hô hào để truyền cảm hứng, xúi giục và kích động những cử tri trung thành và khiến họ tức giận”, và cho rằng ông Trump đã sử dụng bài phát biểu để kích động người biểu tình ủng hộ ông ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử.
Ngoài ra, Hạ nghị sĩ Jamie Raskin của bang Maryland đã bắt đầu phần thuyết trình với lập luận rằng cuộc bạo loạn 6/1 là đỉnh điểm của hành vi của ông Trump trong nhiều tháng khi ông tuyên bố sai sự thật rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Ông Jamie Raskin cũng lưu ý rằng ông Trump “không phải là người ngoài cuộc vô tội”.
Trước đó, ngày 9/2, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu tiếp tục tiến trình luận tội đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với cáo buộc “kích động bạo động” liên quan tới việc nhóm người biểu tình quá khích tấn công vào tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 vừa qua khiến 5 người thiệt mạng.
Với 56 phiếu thuận và 44 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ lập luận của các luật sư bào chữa cho cựu Tổng thống Donald Trump khi cho rằng phiên luận tội là không phù hợp với Hiến pháp Mỹ bởi ông Trump hiện không còn là tổng thống Mỹ, cũng như nhấn mạnh việc làm này sẽ gây thiệt hại lớn và chia rẽ nước Mỹ.
Tuy nhiên, kết quả cuộc bỏ phiếu này cũng cho thấy đảng Dân chủ dự kiến sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong suốt quá trình luận tội ông Trump, khi cần ít nhất 17 phiếu ủng hộ của các thượng nghị sĩ Cộng hòa trong tiến trình này./.
Tin liên quan
Điều chỉnh thời gian tổ chức phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump
Thượng viện Mỹ ngày 7/2 thông báo sẽ tạm dừng phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump từ ngày 12/2 sang ngày 13/2 theo đề nghị của ông David Schoen - luật sư của ông Trump.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









