BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/7 đã tái khẳng định lập trường ủng hộ việc đóng cửa Khu công nghiệp chung Kaesong giữa hai miền Triều Tiên.
Đài VOA của Mỹ dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: "Chúng tôi ủng hộ quyết định năm 2016 về đóng cửa Khu công nghiệp Kaesong để đối phó với các hành động khiêu khích và gây bất ổn của Triều Tiên".
Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc Triều Tiên đang thúc đẩy các nỗ lực nối lại hoạt động khu công nghiệp này.
Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - ngày 31/7 đã có bài xã luận, chỉ trích việc Chính phủ Hàn Quốc duy trì lệnh cấm vận kinh tế đối với Triều Tiên (ban hành ngày 24/5/2010), đồng thời hối thúc Seoul mở cửa trở lại Khu công nghiệp liên Triều Kaesong và nối lại chương trình du lịch tới núi Kumgang ở Triều Tiên.
Khu công nghiệp chung Kaesong và tour du lịch Núi Kumcang vốn được xem là những biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên.Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đã đình chỉ chương trình du lịch tới ngọn núi nổi tiếng bên bờ biển phía Đông Bắc Triều Tiên vào tháng 7/2008, sau khi một nữ du khách Hàn Quốc bị lính biên phòng Triều Tiên bắn chết.
Tiếp đó, tháng 2/2016, Seoul tuyên bố dừng toàn bộ hoạt động tại Khu công nghiệp chung Kaesong để đáp trả các động thái khiêu khích sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư và phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, mối đe dọa từ Triều Tiên lúc đó ngày một dâng cao và việc nước này nhiều lần ngang nhiên coi thường nghị quyết cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chính là nguyên nhân dẫn tới việc khu công nghiệp này bị đóng cửa.
Triều Tiên gần đây liên tục kêu gọi Hàn Quốc đẩy nhanh các hoạt động trao đổi xuyên biên giới. Tuy nhiên, Seoul chưa thực sự hợp tác với Bình Nhưỡng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, do lo ngại hoạt động này có thể vi phạm các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Triều Tiên liên quan chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này./.
Tin liên quan
Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc ở Kaesong chuyển đầu tư sang Việt Nam
Khoảng 30 công ty của Hàn Quốc từng hoạt động tại KCN chung Kaesong bị đóng cửa cách đây hơn 2 năm đã chuyển các cơ sở sản xuất ra nước ngoài, trong đó có Việt Nam, để tìm kiếm nguồn lao động giá rẻ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.













