Mỹ: Việc làm trong lĩnh vực dịch vụ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm

10:20' - 06/01/2024
BNEWS Tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã chậm lại đáng kể trong tháng 12/2023, trong khi thước đo việc làm của lĩnh vực này giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba năm rưỡi.
Theo các số liệu đo lường do Viện Quản lý nguồn cung (ISM) công bố ngày 5/1, tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã chậm lại đáng kể trong tháng 12/2023, trong khi thước đo việc làm của lĩnh vực này giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba năm rưỡi.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực dịch vụ trong tháng 12/2023 đã giảm xuống 50,6, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023, từ mức 52,7 của tháng 11. Tuy nhiên chỉ số trên 50 cho thấy ngành dịch vụ, chiếm hơn 66% nền kinh tế Mỹ, vẫn tăng trưởng.

 
Thước đo số lượng đơn đặt hàng mới mà các doanh nghiệp dịch vụ nhận được cũng giảm từ 55,5 của tháng 11 xuống 52,8 trong tháng 12. Trong khi đó, lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn ở mức cao, mặc dù thước đo giá đầu vào mà các doanh nghiệp dịch vụ phải trả đã giảm xuống mức 57,4 trong tháng 12, từ mức 58,3 của tháng trước đó.

Thước đo của ISM về việc làm trong lĩnh vực dịch vụ giảm mạnh từ mức 50,7 của tháng 11 xuống mức 43,3 trong tháng 12/2023, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2020. Tuy nhiên, báo cáo việc làm tháng 12 của Bộ Lao động Mỹ được công bố cùng ngày cho thấy các nhà tuyển dụng ở Mỹ đã thuê nhiều nhân công hơn dự kiến, trong khi tăng trưởng tiền lương ở mức cao.

Nhu cầu về dịch vụ ban đầu đã tăng cao sau khi người dân Mỹ trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, động lực của ngành này đã suy giảm khi chi tiêu của người tiêu dùng chuyển sang dành cho hàng hóa. Chi tiêu dành cho hàng hóa đã vượt xa chi tiêu dành cho dịch vụ trong quý III/2023.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục