BNEWS Mỹ đang thúc đẩy tiến trình đánh giá thường kỳ đối với tiến triển của Trung Quốc trong các cải cách thương mại mà Bắc Kinh đã cam kết như một điều kiện của thỏa thuận thương mại.
Theo các nguồn tin liên quan cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc, Mỹ đang thúc đẩy tiến trình đánh giá thường kỳ đối với tiến triển của Trung Quốc trong các cải cách thương mại mà Bắc Kinh đã cam kết như một điều kiện của thỏa thuận thương mại.
Bên cạnh đó, Washington có thể sẽ lại dùng tới thuế quan nếu kết quả đánh giá cho thấy Trung Quốc vi phạm thỏa thuận.
Một nguồn tin cho hay, nguy cơ thuế quan vẫn chưa lùi hẳn, kể cả khi hai bên đạt được một thỏa thuận. Theo nguồn tin này, các nhà đàm phán Trung Quốc không ưa những ý tưởng từ các cuộc đánh giá thường kỳ về mức độ tuân thủ cam kết, nhưng đề xuất này của Mỹ đã không làm chệch hướng các cuộc đàm phán. Theo nguồn tin trên, đánh giá thường kỳ sẽ là một giải pháp tiềm năng để đáp ứng yêu cầu của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer nhằm rà soát lại tất cả các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Việc đe dọa sử dụng thuế quan sẽ là biện pháp để giữ quá trình cải cách đi đúng hướng. Theo ông Erin Ennis, Phó chủ tịch cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung, một tổ chức thương mại đại diện cho các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Trung Quốc, việc tăng cường hoạt động giám sát, đánh giá là cần thiết và nên dựa trên những tiêu chuẩn rõ ràng đồng thời có tính đến những hậu quả của việc không đáp ứng các tiêu chuẩn này.Ông cho rằng nếu Trung Quốc có thể cho thấy mức độ tuân thủ cam kết thông qua quá trình đánh giá như vậy, thì đây sẽ là một biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai bên.
Trong diễn biến mới nhất, hãng tin Bloomberg ngày 18/1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc đã đề xuất thực hiện một kế hoạch chi tiêu kéo dài 6 năm nhằm tăng cường nhập khẩu từ Mỹ để định hình lại mối quan hệ giữa hai nước.Bằng cách tăng mức nhập khẩu hàng hóa thường niên từ Mỹ với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ USD, Trung Quốc sẽ tìm cách giảm thiểu thặng dư thương mại từ 323 tỷ USD hồi năm ngoái xuống 0 vào trước năm 2024.
Thỏa thuận "đình chiến" trong 90 ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được hồi đầu tháng 12/2018 đã đi được nửa chặng đường. Song, hiện có ít tín hiệu cho thấy hai bên đã đạt được những tiến triển khả quan trong tiến trình giải quyết tranh chấp./.
Tin liên quan
Tổng thống Séc: Vụ Huawei chỉ là cuộc chiến giữa các công ty
Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) bị Cơ quan Thông tin và An ninh mạng quốc gia Séc cáo buộc là mối đe dọa đối với an ninh của nước này chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa các công ty cạnh tranh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.












