BNEWS Các nhà kinh tế doanh nghiệp Mỹ đang lạc quan hơn nhiều về triển vọng của nền kinh tế Mỹ trong năm 2021.
Các nhà kinh tế doanh nghiệp Mỹ đang lạc quan hơn nhiều về triển vọng của nền kinh tế Mỹ trong năm 2021, với đa số dự đoán rằng việc đẩy mạnh các chương trình tiêm chủng tăng, số việc làm tăng mạnh hơn và viện trợ chính phủ nhiều hơn nữa sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt tốc độ nhanh nhất trong gần bốn thập niên qua.
Một cuộc khảo sát được công bố ngày 24/5 do Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ (NABE) cho thấy, các nhà kinh tế đang kỳ vọng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm nay.Đó sẽ là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1984, khi quốc gia này cũng vực dậy từ một cuộc suy thoái sâu.
Báo cáo của NABE, dựa trên phản hồi của 49 nhà dự báo vào đầu tháng Năm này, đã phác họa một bức tranh kinh tế Mỹ tươi sáng hơn nhiều so với cuộc khảo sát trước đó, được công bố vào tháng 3/2021, khi các nhà kinh tế đã dự đoán mức tăng trưởng kinh tế Mỹ chỉ đạt 4,8% trong năm nay. Nền kinh tế Mỹ đã và đang cho thấy sức mạnh và khả năng phục hồi đáng kinh ngạc từ cuộc suy thoái trầm trọng do đại dịch COVID-19, được coi là cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái những năm 1930. Các gói cứu trợ quy mô lớn của chính phủ là nhân tố chính trong việc thúc đẩy đà phục hồi kinh tế Mỹ. Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua các biện pháp hỗ trợ trị giá 4.000 tỷ USD sau khi nền kinh tế chính thức rơi vào suy thoái, khiến hàng chục triệu việc làm bị mất. Vào tháng 3/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua gói cứu trợ bổ sung trị giá 1.900 tỷ USD, bao gồm khoản hỗ trợ tiền mặt trị giá 1.400 USD cho hầu hết người dân Mỹ. Giữa bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang giảm dần, người tiêu dùng tăng chi tiêu, nhiều doanh nghiệp mở cửa trở lại và hoạt động tuyển dụng lao động cũng sôi động hơn, các nhà kinh tế đã nâng dự báo của họ về tăng trưởng kinh tế Mỹ. NABE kỳ vọng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng 8,5% trong quý II/2021, tăng mạnh so với mức dự báo 5,2% đưa ra vào tháng Ba. Tuy nhiên, khi nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, lo ngại về áp lực lạm phát ngày càng gia tăng. Tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng mạnh nhất trong một thập niên. Những người tham gia khảo sát của NABE dự đoán lạm phát của Mỹ là 2,8% trong năm nay và 2,3% trong năm tới. Năm ngoái, lạm phát của Mỹ chỉ lên tới 1,2%. Nhưng Holly Wade, Chủ tịch ủy ban khảo sát của NABE, lưu ý rằng các chuyên giá dự báo tin rằng bất kỳ sự gia tăng lạm phát nào sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Dự kiến, tỷ lệ lạm phát sẽ giảm bớt trong nửa cuối năm 2021. Hơn 1/3 thành viên ủy ban khảo sát trên (khoảng 35%) cho rằng các biến thể virus kháng vaccine là rủi ro lớn nhất đối với dự báo kinh tế mới cập nhật của họ. Xếp sau đó là những lo ngại về sự suy giảm số lượng người sẵn sàng tiêm chủng và sự biến động của thị trường chứng khoán. Mặc dù số lượng việc làm mới tạo ra trong nền kinh tế Mỹ vào tháng trước đã giảm xuống còn 266.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, nhưng ủy ban khảo sát của NABE vẫn lạc quan về khả năng tăng trưởng việc làm mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Nhiều nhà kinh tế cho rằng, sự sụt giảm số lượng việc làm mới của tháng Tư phần lớn là do sự thiếu hụt người xin việc trong một số ngành nghề nhất định./.- Từ khóa:
- kinh tế mỹ
- mỹ
- covid 19
Tin liên quan
Giá vàng thế giới giảm phiên 27/5 do kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh
Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm thấp, đồng nghĩa với việc giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng vốn không sinh lời.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác dự Hội nghị BRICS và làm việc tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.
-
Ý kiến và Bình luậnGiáo sư Bỉ: Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản
Sau hơn 40 năm gắn bó với thủy sản Việt Nam, Giáo sư Patrick Sorgeloos cho rằng cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, chọn công nghệ phù hợp và cạnh tranh bằng chất lượng.
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 23: Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam
Chuyên gia Trung Quốc nhận định nguồn lực kiều bào có thể góp phần kết nối thị trường, thu hút nhân tài, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.











