Nam Định đối thoại lần thứ 4 với các hộ dân nuôi thủy sản tại khu vực Cồn Xanh

17:58' - 15/01/2024
BNEWS Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chủ trì buổi tiếp, đối thoại với đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng
Ngày 15/1, tại Nhà văn hoá Trung tâm huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chủ trì buổi tiếp, đối thoại với đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng; cùng tham gia có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng. Đây là buổi đối thoại lần thứ 4 của lãnh đạo tỉnh Nam Định với các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đánh giá cao tinh thần hợp tác, chấp hành tốt nội quy, quy chế đối thoại của người dân và khẳng định đây là cơ hội để tỉnh lắng nghe, tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của công dân, qua đó chính quyền hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của người dân và người dân cũng hiểu rõ và chấp hành các quy định của pháp luật và đây cũng là cơ hội cung cấp thông tin để người dân biết và hiểu rõ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định ghi nhận các kiến nghị của người dân tại buổi đối thoại. Đối với các kiến nghị cụ thể về nguồn gốc sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường  trực tiếp trả lời bằng văn bản hoặc phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức làm việc trực tiếp với người dân nếu người dân có đề xuất.

Đối với kiến nghị về danh sách tham vấn cộng đồng về quy hoạch chi tiết 1/500 nhóm dự án của Tập đoàn Xuân Thiện, giao huyện Nghĩa Hưng rà soát lại và trực tiếp trả lời hoặc trả lời bằng văn bản đến người dân. Người dân cần căn cứ thực tế và quy định pháp luật nếu tiếp tục có kiến nghị sẽ gửi bằng văn bản về Thanh tra tỉnh tập hợp; tỉnh giao ngành chức năng kiểm tra, rà soát, nghiên cứu để tiếp tục trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị khẳng định việc tỉnh giao các đơn vị chức năng ngừng cấp điện, cấp nước đối với những diện tích đất tại khu vực Cồn Xanh đã hết thời hạn thuê đất theo quy định là đảm bảo quy trình, quy định của công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, tỉnh cũng ghi nhận kiến nghị của người dân, giao huyện Nghĩa Hưng, các đơn vị liên quan tham mưu và sẽ có ý kiến để cấp có thẩm quyền có quyết định phù hợp về thời hạn, lộ trình cắt điện, cắt nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đề nghị luật sư căn cứ quy định của pháp luật để tư vấn cho công dân và đề nghị các công dân cũng xem xét, nghiên cứu kỹ các ý kiến trả lời 21 vấn đề người dân kiến nghị bằng văn bản của các sở, ngành và huyện Nghĩa Hưng để hiểu rõ: Việc thu hút đầu tư các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh là đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; các dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Hưng và của tỉnh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tăng thu ngân sách nhà nước và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định khẳng định, các sở, ngành và lãnh đạo tỉnh luôn sẵn sàng đối thoại với người dân; mong muốn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh ủng hộ, đồng tình vì sự phát triển của tỉnh, thực hiện nghiêm chủ trương, định hướng của tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.Tại buổi đối thoại lần này, đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh đưa ra các kiến nghị liên quan đến các quy trình đầu tư nhóm dự án tại khu vực Cồn Xanh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân; quyền lợi của người dân; công tác bảo vệ môi trường khi đầu tư các dự án; hủy thông báo về việc chỉ đạo các đơn vị liên quan thông báo kế hoạch, lộ trình ngừng cấp điện, cấp nước đối với những diện tích đất tại khu vực Cồn Xanh đã hết thời hạn thuê đất theo quy định; phản ánh có sự sai sót về danh sách lấy ý kiến cộng đồng đối với quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện; đề xuất cung cấp thông tin về công tác bảo đảm an ninh quốc phòng tại khu vực Cồn Xanh…

Đối với những kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành và huyện Nghĩa Hưng ghi nhận, lắng nghe và trực tiếp trả lời trên cơ sở thực tế và các căn cứ pháp luật liên quan.

Trước đó tại buổi đối thoại lần thứ 3 ngày 21/7/2023, trực tiếp lãnh đạo tỉnh Nam Định và đại diện các bộ, ngành Trung ương đã có ý kiến trao đổi, trả lời, làm rõ.

Các sở, ngành liên quan và huyện Nghĩa Hưng đã rà soát, căn cứ vào nguồn gốc đất đai, hồ sơ đất đai của các hộ dân thuê đất tại khu vực Cồn Xanh và các quy định của pháp luật để trao đổi, trả lời trực tiếp và bằng văn bản đối với 21 kiến nghị của công dân.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục