BNEWS Ngày 8/4, tại Tp Hồ Chí Minh, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị truyền thông về các hoạt động khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang lần thứ II năm 2023.
Thông tin về sự kiện, ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh năm 2023.
Đây là cơ hội để tỉnh giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, thu hút du khách, nhà đầu tư đến với Tuyên Quang.
Quý I/2023, tỉnh thu hút 880 nghìn lượt khách, đạt 35% kế hoạch năm, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm 2023, Tuyên Quang phấn đấu thu hút hơn 2,5 triệu lượt khách.
Để thực hiện mục tiêu trên, vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, tỉnh tập trung tổ chức các hoạt động khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang với nhiều hoạt động đặc sắc, ấn tượng, nổi bật như Chương trình khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2023 và trao Giải thưởng phong cảnh thành phố châu Á cho công trình Quảng trường Nguyễn Tất Thành - Tinh hoa của núi rừng.
Trong đó, điểm nhấn là Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ II diễn ra từ ngày 28/4 - 2/5 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang) và Khu danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình. Lễ hội với 20 khinh khí cầu do các phi công đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ, Việt Nam... điều khiển.
Bà Võ Thị Ngọc Hà, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khinh khí cầu Ballooning Media, đơn vị cùng tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ hội cho biết, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tổ chức tại Tuyên Quang quy tụ các phi công có kinh nghiệm từ nhiều quốc gia, các chuyến bay đảm bảo an toàn, mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách. Sau sự kiện nổi bật này, du lịch tỉnh Tuyên Quang sẽ ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Trong khuôn khổ khai mạc chương trình còn diễn ra các hoạt động hạ thuỷ, khai trương du thuyền; trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề Tuyên Quang năm 2023; đua thuyền Kayak... Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang là sự kiện thường niên, được tổ chức lần đầu vào năm 2022, kết nối các sản phẩm văn hóa - du lịch của tỉnh với cả nước và quốc tế, tạo bước phát triển mới cho du lịch Tuyên Quang.Đặc biệt, năm 2023, tỉnh đăng cai tổ chức chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 14 gắn với Lễ hội Thành Tuyên vào tháng 9/2023 với chuỗi các hoạt động hưởng ứng như: Lễ hội Mùa vàng xã Hồng Thái, Hội chợ Thương mại - Du lịch, chương trình Tết độc lập dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Tại tỉnh Tuyên Quang có đồng bào 22 dân tộc sinh sống, trên 650 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, gồm 3 khu di tích quốc gia đặc biệt, 182 di tích quốc gia và 259 di tích cấp tỉnh.Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 13 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, hơn 40 lễ hội diễn ra hàng năm, trong đó Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành lễ hội độc đáo, đặc sắc, riêng có của tỉnh.
Với nguồn tài nguyên thiên nhiên về du lịch vô cùng phong phú, đa dạng và hấp dẫn, tỉnh Tuyên Quang luôn xác định phát triển du lịch là khâu đột phá, ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tỉnh cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển du lịch./.
Tin liên quan
Đẩy mạnh quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh nhằm truyền thông về mục đích, ý nghĩa Năm Du lịch quốc gia 2023.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp gỡ vướng chế độ, tiếp sức cho lực lượng an ninh cơ sở
Công an tỉnh Đồng Tháp quan tâm, nghiên cứu cấp cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự xã phương tiện đảm bảo đáp ứng cho công tác tuần tra đường sông, nhất là trong mùa mưa bão.
-
Kinh tế xã hộiLịch cắt điện Cần Thơ ngày mai 11/9 cập nhật mới nhất
Lịch cắt điện tại các khu vực trên địa bàn Cần Thơ ngày mai 11/9 được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).
-
Kinh tế xã hộiHà Nội đổi mới giám sát, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế
Hà Nội đổi mới hoạt động giám sát, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hạ tầng, quản lý nguồn lực và nâng trách nhiệm thực thi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
-
Kinh tế xã hộiNuôi thủy sản tuần hoàn mở hướng tăng lợi nhuận cho nông dân
Mô hình nuôi thủy sản tuần hoàn RAS giúp tái sử dụng nước, giảm rủi ro môi trường, nâng năng suất và mang lại lợi nhuận tới 26.000 USD mỗi vụ cho hộ nuôi.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phân luồng cầu Thăng Long, hạn chế xe tải và xe khách từ 15/9
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2, từ ngày 15/9- 10/11 sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long.
-
Kinh tế xã hộiĐường Nam Gia Nghĩa xuống cấp: Mối lo nơm nớp mỗi khi mưa về
Tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, nhiều tuyến đường bị xuống cấp, xuất hiện các điểm sụt lún, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh ban hành quy chế mới về tổ chức ấp, khu phố từ 20/9/2026
Từ ngày 20/9/2026, tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ được thực hiện theo quy chế mới, làm rõ trách nhiệm của chính quyền cấp xã, trưởng ấp, trưởng khu phố.
-
Kinh tế xã hộiNghị quyết 57-NQ/TW: Vĩnh Long đặt mục tiêu lọt Top 10 về đổi mới sáng tạo
Vĩnh Long triển khai nhiều giải pháp cải thiện chỉ số PII, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn và nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị đặt mục tiêu từ 55-60% năng lượng sơ cấp từ nguồn tái tạo
Tỉnh Quảng Trị phấn đấu đến năm 2030, kinh tế xanh chiếm khoảng 10% GRDP, tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái đạt 10%, năng lượng tái tạo chiếm 55-60% tổng cung năng lượng sơ cấp.












