Nam Mỹ nỗ lực đối phó với virus Zika
Ngày 12/3, các nhân viên y tế Brazil với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội đã tiến hành công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường và phun thuốc diệt muỗi Aedes tại thành phố Recife, thủ phủ bang miền Đông Bắc Pernambuco và là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của virus Zika.
Chính phủ Brazil cũng tuyên bố sẽ đầu tư 2,8 triệu USD cho công tác nghiên cứu virus Zika, trong đó có việc bào chế vắc xin phòng chống virus nguy hiểm này. Hiện tại Brazil, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của virus Zika trong đợt dịch năm nay, có tới 1,5 triệu bệnh nhân. Bộ Y tế Brazil cho biết tính tới ngày 27/2 nước này có tới 5.909 trường hợp trẻ sơ sinh và thai nhi nghi mắc bệnh đầu nhỏ, teo não nghi ngờ có liên quan tới virus Zika.
Trong khi đó, tại Colombia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai tại Mỹ Latinh trong đợt dịch bệnh lần này, số người bị nhiễm bệnh đã lên tới hơn 51.000 trường hợp, trong đó có tới 9.511 phụ nữ có thai.
Còn tại Bolivia, các nhà chức trách vùng Santa Cruz đã ban bố báo động đỏ về dịch bệnh sau khi có tới 14 người bị nhiễm virus Zika. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành phun thuốc muỗi và đưa ra các biện pháp giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Cũng theo các chuyên gia y tế, hiện muỗi Aedes đã thích nghi để có thể sinh sống ở độ cao trên 2.200m so với mặt nước biển ở thủ đô La Paz. Điều này chưa từng xảy ra trước đây.
Tại Paraguay, đã có trường hợp một phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika. Người phụ nữ 32 tuổi này đã bị lây bệnh tại nơi sinh sống, ở thủ đô Asuncion. Thứ trưởng Y tế Công cộng María Teresa Barán kêu gọi các phụ nữ đang ở độ tuổi sinh nở cần có những biện pháp phòng chống muỗi đốt đề phòng lây nhiễm virus Zika. Hiện nước này có 7 người nhiễm virus này.
- Từ khóa :
- virus zika
- dịch bệnh zika
- Nam Mỹ
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ: Số nạn nhân thiệt mạng lên hơn 1.200 người
18:05' - 06/02/2023
Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang tiếp tục cập nhật con số nạn nhân thương vong trong thảm họa động đất có độ lớn 7,8 vào rạng sáng 6/2.
-
Kinh tế Thế giới
Thêm một quốc gia áp giá trần với các sản phẩm dầu mỏ của Nga
16:25' - 06/02/2023
Ngày 6/2, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo nước này cũng sẽ áp giá trần đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc trao công hàm phản đối Mỹ bắn hạ khinh khí cầu
14:19' - 06/02/2023
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong ngày 5/2 đã trao công hàm cho Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc phản đối việc "Mỹ sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự không người lái của Trung Quốc".
-
Kinh tế Thế giới
Động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ: Số người thiệt mạng tăng lên gần 180
13:07' - 06/02/2023
Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra rạng sáng 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên hơn 170 người, ở cả nước này và láng giềng Syria.
-
Kinh tế Thế giới
Giới chuyên gia: Trung Quốc bước ra khỏi làn sóng COVID-19 mới nhất
11:23' - 06/02/2023
Giới quan sát nhận định số ca tử vong giảm mạnh và số ca mắc COVID-19 có xu hướng giảm cho thấy Trung Quốc đã bước ra khỏi làn sóng dịch hiện nay.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam kêu gọi ngành du lịch ASEAN hợp tác cùng phát triển
08:50' - 06/02/2023
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt, nhiệm vụ rất quan trọng của các nước thành viên Hiệp hội ASEAN là hỗ trợ, hợp tác cùng phát triển và khai thác thị trường nội khối.
-
Kinh tế Thế giới
IEA: Khoảng 50% mức tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ từ Trung Quốc
07:06' - 06/02/2023
Ngày 5/2, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol cho rằng các nhà sản xuất dầu mỏ có thể phải xem xét lại chính sách sản lượng sau khi nhu cầu ở Trung Quốc phục hồi.
-
Kinh tế Thế giới
Thủ tướng Pháp nhượng bộ trong vấn đề cải cách lương hưu
21:09' - 05/02/2023
Ngày 5/2, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã đề nghị điều chỉnh kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu, theo đó cho phép những người bắt đầu làm việc từ khi còn rất trẻ được nghỉ hưu sớm.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc phản đối việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu dân sự
09:29' - 05/02/2023
Theo Tân Hoa xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/2 ra tuyên bố bày tỏ "hết sức bất bình và phản đối việc Mỹ sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự".