NBS: Thị trường nhà ở Trung Quốc phát triển ổn định

06:40' - 25/02/2021
BNEWS Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, thị trường nhà ở Trung Quốc nhìn chung ổn định trong tháng 1/2021, với giá nhà tại 70 thành phố lớn tăng nhẹ so với tháng trước đó.

Theo NBS, trong tháng 1/2021 giá nhà mới tại bốn thành phố hạng nhất của nước này - Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Quảng Châu - đã tăng 0,6% so với tháng trước đó, trong khi tháng 12/2020 chỉ tăng 0,3%. 

Cũng trong tháng 1/2021 tổng cộng có 31 thành phố hạng hai có giá nhà tăng 0,4% so với tháng trước đó, trong khi có 35 thành phố hạng ba có giá nhà tăng 0,2%.

Tính theo năm, giá nhà mới ở các thành phố hạng nhất đã tăng 4,2% trong tháng 1/2021 so với mức tăng 3,9% trong tháng 12/2020, trong khi giá nhà ở các thành phố hạng hai tăng 4,1% so với mức 4% trong tháng 12/2020.

Dựa trên nguyên tắc "nhà là để ở chứ không phải để đầu cơ", Trung Quốc đã áp dụng nhiều quy định hạn chế đối với thị trường nhà ở.

Ví dụ như một chính sách có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 thắt chặt quy định cho vay trong lĩnh vực bất động sản và cho vay thế chấp nhà nhằm chống rủi ro hệ thống và cải thiện sự ổn định của hệ thống tài chính.

Dữ liệu của NBS cũng cho thấy trong năm 2020 đầu tư vào phát triển bất động sản ở nước này đã tăng 7% so với năm trước đó và đầu tư vào các tòa nhà chung cư tăng 7,6%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục