NEC tung ra hệ thống tự nhận phòng khách sạn

20:00' - 26/08/2020
BNEWS Tập đoàn công nghệ thông tin của Nhật Bản NEC Corp. đã tung ra thị trường Đông Nam Á một hệ thống nhận phòng khách sạn không cần tương tác với nhân viên trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

NEC Asia Pacific Pte. Ltd. dự kiến sẽ ký hợp đồng đầu tiên về hệ thống công nghệ sinh trắc học với một khách sạn ở Singapore.

Khách du lịch có thể hoàn tất thủ tục nhận phòng và trả phòng, bao gồm nhận thẻ từ phòng bằng cách sử dụng một ki-ốt để quét hộ chiếu và nhận dạng khuôn mặt.

Chi phí lắp đặt hai ki-ốt và phần mềm nhận dạng sinh trắc học vào khoảng 4 triệu yen (37.600 USD).

NEC đang đàm phán với nhiều nhà điều hành khách sạn để giới thiệu hệ thống nói trên.

Giữa bối cảnh các chủ khách sạn trong khu vực đang phải đối mặt với những khó khăn khi nỗ lực hoạt động trở lại trong những tháng tới, một quan chức cấp cao của NEC cho biết các chủ khách sạn có thể triển khai các giải pháp đo thân nhiệt và phân tích đám đông cùng với hệ thống nhận phòng của NEC để nâng cao hiệu quả trong quản lý.

Sau khi bắt đầu phát triển hệ thống trên vào năm ngoái trước khi đại dịch COVID-19 lan rộng, NEC đã đẩy mạnh dự án trong bối cảnh đại dịch bùng phát./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục