Nestle hạ dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2020

16:15' - 30/07/2020
BNEWS Hãng thực phẩm Nestle của Thụy Sỹ ngày 30/7 đã hạ dự báo doanh thu của hãng trong năm 2020, do nhu cầu chậm lại trước tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

 

Trong một thông báo, nhà sản xuất sôcôla thanh Kitkat và cà phê Nestle này cho hay tăng trưởng doanh thu tự thân (không bao gồm sự biến động tiền tệ, hoạt động mua bán và sáp nhập) của họ đã chậm lại từ 4,3% trong quý I/2020 xuống còn 1,3% trong quý II/2020.

Nestle cho hay hầu hết người tiêu dùng đã bắt đầu giảm dự trữ thực phẩm và đồ uống trong quý II/2020.

Tăng trưởng doanh thu tự thân của Nestle trong nửa đầu năm 2020 đã đạt 2,8%, cao hơn mức dự báo tăng 2,3% của các nhà phân tích.

Lợi nhuận ròng của hãng này tăng 18,3% lên 5,9 tỷ franc Thụy Sỹ (6,46 tỷ USD) trong nửa đầu năm nay, so với dự báo lợi nhuận 5,07 tỷ franc trong cuộc thăm dò trước đó, và tỷ suất lợi nhuận được cải thiện 30 điểm cơ bản lên 17,4%.

Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, Nestle đã hạ dự báo tăng trưởng tự thân trong năm nay xuống 2-3%, so với mức dự báo tăng hơn 3,5% được đưa ra trước đó.

Mặc dù các công ty đóng gói thực phẩm đã ứng phó với khủng hoảng tốt hơn so với các ngành công nghiệp khác khi người tiêu dùng mua cà phê, mì ống hoặc sữa bột với số lượng lớn trong thời gian phong tỏa do đại dịch COVID, hoạt động cung ứng cho các nhà hàng và quán cà phê của Nestle vẫn bị ảnh hưởng.

Tuần trước, hãng Unilever thông báo lợi nhuận quý II/2020 của doanh nghiệp này đã giảm nhẹ hơn dự kiến khi hoạt động ăn uống tại nhà gia tăng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục