BNEWS Ngày 30/8, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ), Đại sứ Vasily Nebenzya tuyên bố không thể sử dụng giải pháp quân sự để giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.
Phát biểu tại phiên họp của HĐBA LHQ liên quan đến việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản ngày 29/8, Đại sứ Nebenzya khẳng định: "Không thể dùng giải pháp quân sự cho các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi tin rằng tất cả các nghị quyết của HĐBA LHQ về Triều Tiên phải chỉ rõ điều này".
Đại sứ Nebenzya nói rõ: "Bình thường hóa tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đòi hỏi một cách tiếp cận vừa chấm dứt các vụ thử hạt nhân và tên lửa của của Triều Tiên, vừa từ bỏ việc tăng cường lực lượng quân sự (Mỹ-Hàn Quốc), trong đó có Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), giảm quy mô các cuộc diễn tập quân sự".
Ông Nebenzya cũng lưu ý: "Những ý kiến của Nga-Trung Quốc, đã được trình bày dưới nhiều hình thức", có thể là lộ trình để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.
Theo ông, nên sử dụng các công cụ chính trị để kiểm soát tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.
Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết Washington sẽ không cho phép tình trạng “vô pháp” của Triều Tiên tiếp tục diễn ra sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào sáng ngày 29/8.
Bà Haley cho rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản là hành động “hoàn toàn vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được”, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có biện pháp mạnh tay hơn với Bình Nhưỡng.
Trong phiên họp khẩn cấp diễn ra tối 29/8 (theo giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố chung, trong đó nhất trí lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng không tiếp tục phóng thêm tên lửa.
Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố Mỹ đang xem xét tất cả các phương án để đáp trả Triều Tiên sau khi chỉ trích Bình Nhưỡng coi thường mọi các quốc gia trên thế giới.
Trong ngày 30/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiến hành điện đàm.
Theo thông báo của Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc), Tổng thống nước này Moon Jae-in cho rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua khu vực phía Bắc Nhật Bản đã lên tới mức độ “hành vi bạo lực” đối với quốc gia láng giềng.
Tổng thống Hàn Quốc nhất trí cần gia tăng sức ép lên mức tối đa đối với Triều Tiên nhằm buộc nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia đối thoại.
Ngoài ra, một quan chức Nhật Bản cho biết hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tìm kiếm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) một cách mạnh mẽ hơn nhằm chống lại Bình Nhưỡng, sau vụ thử tên lửa ngày 29/8.
Phát biểu với báo giới, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yasutoshi Nishimura thông báo cũng trong cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo, Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông chia sẻ mối quan ngại của người dân Nhật Bản liên quan tới vấn đề Triều Tiên và gọi các hành động khiêu khích của nước này là “một sự xúc phạm”.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ cân nhắc "mọi phương án" đối với Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington đang cân nhắc "mọi phương án" liên quan tới tình hình Bán đảo Triều Tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh đón vốn đầu tư thế hệ mới
Nhiều nền kinh tế đã thành công trong việc thu hút FDI thế hệ mới-những khoản đầu tư không chỉ mang theo vốn, mà còn đi kèm công nghệ, tri thức và năng lực nghiên cứu phát triển (R&D).
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực của nền kinh tế Anh
Bức tranh kinh tế Anh ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi lạm phát giá cả hàng hóa bán lẻ tại nước này vẫn không thay đổi trong tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiVấn đề kiểm soát Eo biển Hormuz thêm "nóng" trước thềm đàm phán tại Doha
Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Doha, Qatar vào ngày 30/6 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài 4 tháng qua.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đối mặt 4 thách thức lớn, đẩy mạnh cải cách kinh tế
Thái Lan đang đối mặt với bốn thách thức lớn gồm biến động địa chính trị, xung đột tại Trung Đông, già hóa dân số và bẫy thu nhập trung bình, trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế.
-
Kinh tế Thế giớiIran, Oman họp lần đầu về quản lý eo biển Hormuz
Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đã chậm lại vào cuối tuần qua sau khi một tàu bị tấn công trên tuyến đường thủy này vào ngày 27/6 và một loạt vụ tấn công trả đũa lẫn giữa Mỹ và Iran.
-
Kinh tế Thế giớiPhát hiện nhiều sản phẩm của Shein chứa hóa chất vượt ngưỡng an toàn của EU
Một số sản phẩm quần áo do nền tảng thương mại điện tử Shein phân phối chứa hàm lượng hóa chất vượt giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Thế giới ngày 29/6/2026 nổi bật với những thông tin như: Biến động địa chính trị thúc đẩy làn sóng đầu tư năng lượng, Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
-
Kinh tế Thế giớiLưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
Lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, sau khi các vụ tấn công nhằm vào hai con tàu gần đây làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn khi di chuyển qua tuyến đường thủy này.
-
Kinh tế Thế giớiIran và Liban lập đơn vị giám sát việc thực thi biên bản ghi nhớ với Mỹ
Iran và Liban thống nhất thành lập cơ chế giám sát thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, kêu gọi Israel rút quân khỏi Liban và cảnh báo tàu thuyền tuân thủ quy định tại eo biển Hormuz.











