BNEWS Tiếp tục cập nhật thông tin về phản ứng của cộng đồng quốc tế sau vụ phóng tên lửa mới nhất sáng 29/8 của Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông báo sẽ tiến hành họp về vụ việc này
Tiếp tục cập nhật thông tin về phản ứng của cộng đồng quốc tế sau vụ phóng tên lửa mới nhất sáng 29/8 (theo giờ Việt Nam) của Triều Tiên, theo hãng tin Anh Reuters, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông báo sẽ tiến hành họp về vụ việc này.
Tuy nhiên, thời gian cụ thể chưa được thông báo.
Trước đó, Hàn Quốc đã cùng Mỹ và Nhật Bản yêu cầu HĐBA tiến hành họp về vụ phóng tên lửa mới nhất này.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên án vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên, đồng thời khẳng định sẽ dựa trên mối quan hệ đồng minh với Mỹ để đưa ra hành động đáp trả những động thái gây căng thẳng từ phía Bình Nhưỡng.
Phản ứng trước vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ theo dõi diễn biến thị trường tài chính một cách chặt chẽ và phản ứng theo các kế hoạch đối phó của bộ để ổn định thị trường trong trường hợp cần thiết.
Bộ trên khẳng định Hàn Quốc cần phải sẵn sàng chuẩn bị và đưa ra những biện pháp đáp trả cứng rắn để xử lý các rủi ro trong và ngoài nước.
Sáng nay, một tên lửa của Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ miền Bắc Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Mỹ ngay sau đó cũng xác nhận Triều Tiên vừa phóng một tên lửa bay qua Nhật Bản và đang tiếp tục thu thập thông tin.
Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) khẳng định vụ phóng này không đe dọa tới khu vực Bắc Mỹ.
Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa Triều Tiên đã bay được khoảng 2.700 km với độ cao tối đa đạt 550 km.
Vụ phóng tên lửa này của Bình Nhưỡng diễn ra chỉ 3 ngày sau khi nước này phóng 3 tên lửa tầm ngắn xuống Biển Nhật Bản.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo chính phủ đã quyết định nâng ngân sách quốc phòng cho năm tới thêm 6,9%.
Đây có thể sẽ là mức tăng ngân sách quốc phòng lớn nhất trong vòng 9 năm qua của Hàn Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, mức ngân sách Chính phủ Hàn Quốc đề xuất là 43.100 tỷ won (tương đương 38,4 tỷ USD).
Nếu được Quốc hội thông qua, mức tăng này sẽ là lớn nhất kể từ năm 2009, cho thấy nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in trong việc cải tổ các lực lượng vũ trang gồm 625.000 người và nâng cấp hệ thống vũ khí.
Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ: “Đầu tư sẽ được tập trung vào việc sớm thiết lập hệ thống 3 trục nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng như việc sớm chuyển giao quyền chỉ huy quân đội thời chiến”.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết khoản ngân sách này sẽ được giải ngân cho nhiều dự án nâng cấp trang thiết bị, khí tài quân sự của quân đội cũng như lập hệ thống quốc phòng 3 trục với các vệ tinh do thám quân sự, máy bay không người lái do thám tân tiến, tên lửa phòng không tầm xa, radar hiện đại và súng phóng lựu cho các lực lượng đặc nhiệm.
Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tăng ngân sách cho việc điều hành và duy trì quân đội ở mức hiện nay, trong đó có việc tăng lương cho các binh sỹ.
Tin liên quan
Vụ phóng tên lửa Triều Tiên đe doạ nghiêm trọng an ninh Nhật Bản
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, vụ phóng tên lửa này của Triều Tiên tạo ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.










