BNEWS Quân đội Lào đã tổ chức lễ tiếp nhận 4 máy bay trực thăng Mi 17 do Công ty chế tạo trực thăng Nga (Russian Helicopters) đại tu và nâng cấp.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 12/7, tại sân bay Wattay ở thủ đô Viêng Chăn, Quân đội Lào đã tổ chức lễ tiếp nhận 4 máy bay trực thăng Mi 17 do Công ty chế tạo trực thăng Nga (Russian Helicopters) đại tu và nâng cấp. Tham dự sự kiện này có đại diện Bộ Quốc phòng Lào và các bên có liên quan.
Tại lễ bàn giao những máy bay trên, Giám đốc Công ty chế tạo trực thăng Nga Andrey Boginskiy cho biết những chiếc máy bay này đã được các chuyên gia của Nhà máy sửa chữa trực thăng số 356 của Nga trực tiếp sửa chữa, nâng cấp ngay tại sân bay Wattay, trong đó có 2 chiếc Mi-171V có mấu cứng để treo các thùng rocket không điều khiển. Ngay tại lễ bàn giao, các đại biểu đã được chứng kiến các phi công Lào bay thử một trong số 4 chiếc máy bay nói trên.
Những chiếc máy bay Mi 17 được sửa chữa, nâng cấp lần này được Quân đội Lào đặt mua của Nga từ năm 1997. Ngay tại lễ bàn giao, hai bên đã trao đổi về việc mua các máy bay trực thăng mới và hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ cho các máy bay cũ, trong đó Bộ Quốc phòng Lào bày tỏ quan tâm đến việc sửa chữa, khôi phục 3 máy bay trực thăng Mi-17V-5 sẽ hết niên hạn sử dụng trong năm tới; thảo luận về việc sửa chữa, khôi phục những trực thăng Ka-32 mà Quân đội Lào đang sử dụng.
Hiện không quân Lào đang sử dụng hơn 20 máy bay trực thăng dân sự và quân sự do Công ty chế tạo trực thăng của Nga sản xuất. Ngoài các máy bay trực thăng phiên bản Mi-8/17, Lào cũng có các máy bay trực thăng tiện ích hạng trung Ka-32T./.
>>> Mỹ bán máy bay quân sự cho các nước NATO
Tin liên quan
Chiến đấu cơ F-15 của Mỹ rơi ngoài khơi Nhật Bản
Ngày 11/6, truyền thông Nhật Bản đưa tin, một chiếc máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã bị rơi ngoài khơi thành phố Okinawa ở phía Nam Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.










