BNEWS Tổng thống Nga và người đồng cấp Belarus đã thảo luận phương án chung đáp trả việc Litva cấm trung chuyển hàng hóa qua lãnh thổ nước này vào vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukasenko ngày 11/7 đã có cuộc thảo luận phương án chung đáp trả việc Litva cấm trung chuyển hàng hóa qua lãnh thổ nước này vào vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga.
Theo hãng thông tấn TASS, tại cuộc thảo luận, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các động thái của Litva áp đặt "các hạn chế bất hợp pháp" đối với việc trung chuyển hàng hóa vào Kaliningrad.
Ngoài ra, hai bên thảo luận các vấn đề hợp tác kinh tế thương mại song phương và khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ đối tác và liên minh. Hai bên cũng thảo luận diễn biến cuộc xung đột Nga - Ukraine, tình hình Cộng đồng các quốc gia độc lập, vấn đề cung cấp năng lượng của Nga cho châu Âu, vấn đề quốc phòng của Nga và Belarus.
Cùng ngày 11/7, Thống đốc vùng Kaliningrad, ông Anton Alikhanov đề xuất cấm hoàn toàn hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa ba nước Baltic và Nga nhằm đáp trả động thái của chính quyền Litva đối với vùng lãnh thổ thuộc Nga này.
Ông Alikhanov nêu rõ: "Chúng tôi đề xuất cấm hoàn toàn hoạt động vận chuyển hàng hóa, bao gồm hàng hóa quá cảnh từ nước thứ ba, giữa 3 nước Baltic và Nga, như một biện pháp có đi có lại".
Trước đó cùng ngày, một người phát ngôn của hải quan Litva thông báo mở rộng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động thương mại qua lãnh thổ nước này tới vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Theo người phát ngôn trên, các mặt hàng bị cấm kể từ sáng 11/7 bao gồm bê tông, gỗ, cồn và hóa chất công nghiệp có cồn.
Tháng 6 vừa qua, Vilnius đã tuyên bố cấm vận chuyển các loại hàng hóa của Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu (EU) qua lãnh thổ Litva. Lệnh cấm ảnh hưởng đến các mặt hàng như than đá, kim loại, vật liệu xây dựng và công nghệ tiên tiến.
Moskva coi động thái của Vilnius “là bất hợp pháp” và cảnh báo sẽ đáp trả thích đáng./.
Tin liên quan
Nhật Bản bổ sung danh sách trừng phạt Nga và Belarus
Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 5/7 thông báo Chính phủ nước này đã bổ sung 90 cá nhân và tổ chức của Nga và Belarus vào danh sách trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.
-
Kinh tế Thế giớiEU họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu
EU triệu tập họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng diesel từ kho dự trữ chiến lược, bổ sung nguồn cung trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc giục châu Âu giải phóng dự trữ diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu
Mỹ thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần diesel dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga kêu gọi xây dựng trật tự thế giới đa cực
Tại Hội nghị Valdai, Tổng thống Vladimir Putin đề cập kinh tế Nga, xung đột Ukraine, quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và định hướng xây dựng trật tự thế giới đa cực.
-
Kinh tế Thế giớiLầu Năm Góc công bố 6 sáng kiến mới, triển khai “Pháo đài nước Mỹ"
Bộ Chiến tranh Mỹ công bố 6 sáng kiến mới, trong đó có chương trình “Pháo đài nước Mỹ” nhằm tăng tự chủ năng lượng, bảo vệ căn cứ và củng cố chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa
Tổng thống Donald Trump bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa trước bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11.
-
Kinh tế Thế giớiHậu quả của chính sách bảo vệ ngành thép của Canada
Hạn ngạch thuế quan và mức thuế 50% với thép nhập khẩu vượt hạn ngạch đang làm nguồn cung thép tại Canada khan hiếm, đẩy chi phí sản xuất tăng.











