Nga đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa

16:30' - 15/10/2020
BNEWS Ngày 15/10, Nga đã khởi động giai đoạn hai chương trình kích cầu du lịch nội địa với cam kết hoàn trả 20% chi phí tour. Chương trình này dự kiến sẽ kéo dài một tháng rưỡi.

Giai đoạn kích cầu du lịch hoàn tiền đầu tiên ở Nga chỉ kéo dài một tuần, từ 21-28/8. Ban đầu, chương trình này chỉ hoàn tiền cho các chuyến du lịch kéo dài ít nhất 4 đêm.

Số tiền được hoàn trả tối đa là từ 5.000 ruble ( 64,2 USD) đến 15.000 ruble (192,6 USD). Giai đoạn hai bắt đầu từ ngày 15/10 và sẽ kéo dài hơn một tháng rưỡi, đến ngày 5/12. Chương trình hoàn tiền này được mở rộng gồm các tour từ hai đêm và có giá trị đến ngày 10/1/2021.

Như vậy, người dân Nga sẽ có thể nghỉ dưỡng ở bất kỳ vùng nào trên đất nước trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch để được hoàn tiền.
Nhà chức trách cũng hủy bỏ giới hạn chi phí của tour du lịch, giờ đây tiền hoàn lại sẽ được tính với mọi mức giá tour du lịch. Ngoài ra, số tiền được hoàn tối đa trong giai đoạn thứ hai của chương trình không phải là 15.000 ruble mà là 20.000 ruble. Điều kiện tiên quyết là sử dụng thẻ "Mir", thẻ sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng 5 ngày sau khi mua tour.
Trước đó, Tổng Giám đốc điều hành công ty du lịch Dolphin, ông Sergei Romashkin cho biết, giá phòng nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng của Nga sẽ tăng từ 8-20%.

Theo ông, nhu cầu đi du lịch mùa Thu ở Nga bắt đầu tăng mạnh vào tháng Chín, bởi vì nhiều người dân đã không còn lo sợ việc áp đặt các hạn chế mới do đại dịch COVID-19.

Theo dự báo của ông Romashkin, do nhu cầu tăng, chi phí lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng của Nga sẽ tăng 8-10% so với mùa Thu năm 2019, và ở phân khúc giá cao tăng khoảng 20%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục