BNEWS Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy Matteo Renzi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Rome tham gia dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc-2".
Nhiều tờ báo của Italy cho biết nếu thông tin này được kiểm chứng, các công ty Italy sẽ giành được hợp đồng xây dựng tuyến đường ống hoặc có cổ phần trong tập đoàn xây dựng dự án.
Tổng thống Putin đã đề nghị Italy tham gia dự án để loại bỏ các tranh cãi với Liên minh châu Âu (EU).
Tin cho biết trong trường hợp có thỏa thuận như vậy, Công ty Saipem của Italy và Tập đoàn Rosneft của Nga có thể trao đổi cố phiếu. Tuy nhiên, trong một bình luận với hãng tin Reuters, Roma đã không xác nhận tính chính xác của thông tin này.
Tháng 12/2015, trong thỏa thuận gây tranh cãi giữa Đức và Nga về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc-2 xuất hiện đối thủ mới là Italy.
Tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom ngày 4/9/2015 đã ký thỏa thuận với các đối tác châu Âu về việc xây dựng nhánh 3 và 4 tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.
Liên doanh được thành lập gồm sáu công ty gồm Gazprom, E.ON, OMV, ENGIE, Royal Dutch Shell và một công ty con của BASF Wintershall.
Theo dự án, hai nhánh này sẽ hoàn tất cuối năm 2019, khi đó Đức sẽ nhận được 55 tỷ m3 khí đốt mà không cần trung chuyển qua Ukraine. Việc xây dựng tuyến đường ống đã được khởi công cuối tháng 10/2015.
Trong một diễn biến khác ngày 11/1, Bộ Năng lượng Nga cho biết hoạt động xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" đã đình lại, hiện trạng của dự án không thay đổi.
Đại diện của Bộ trên nói rằng "hiện trạng vẫn như trước, dự án đang dừng lại".
Trước đó truyền thông Bulgaria đưa tin "Dòng chảy phương Nam" có thể được khôi phục trong vài tuần tới.
Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov đã nhận được "tín hiệu" như vậy từ Nga. Vấn đề xây dựng tuyến đường ống có thể được đưa ra cuộc họp Ủy ban liên chính phủ Nga - Bulgaria về Hợp tác kinh tế thương mại và khoa học-kỹ thuật. Cuộc họp sẽ tổ chức tại Sofia vào cuối tháng Một này, sau 5 năm trì hoãn./.
Tin liên quan
Khí đốt Nga thua châu Âu khi chinh phục thị trường Ukraine
Thủ tướng Ukraine, ông Arseny Yatsenyuk, tuyên bố Chính phủ nước này không chấp nhận giá chào bán khí đốt của Nga do cao hơn giá khí đốt của EU.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù
Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Động thái này làm dấy lên câu hỏi về mức độ nhất quán trong chính sách của Washington đối với Moskva.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo EU bất đồng về ngân sách, tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2/2026, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi.
-
Kinh tế Thế giớiG7 cam kết 260 triệu euro sửa chữa vòm thép bảo vệ lò phản ứng Chernobyl
Công trình này có nhiệm vụ ngăn các chất phóng xạ phát tán ra môi trường sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Chi phí sửa chữa ước tính khoảng 500 triệu euro.
-
Kinh tế Thế giớiViệt Nam - Australia tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế
Hội nghị thường niên AVPI 2026 tại Sydney nhấn mạnh yêu cầu chuyển các cam kết chiến lược Việt Nam – Australia thành chương trình hợp tác cụ thể về thương mại, đầu tư, công nghệ và chuyển đổi xanh.












