Nga phạt công ty mẹ của Facebook 13 triệu rouble

20:19' - 16/12/2021
BNEWS Một tòa án Nga ngày 16/12 thông báo nước này đã phạt công ty mẹ của Facebook là Meta Platforms 13 triệu rouble (177.000 USD) liên quan đến việc xóa nội dung mà Chính phủ Nga cho là trái luật pháp.

Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các án phạt nhằm vào các công ty công nghệ của nước ngoài tại Nga.
Trước đó, Cơ quan giám sát viễn thông Roskomnadzor của Nga cho biết, Facebook đã thực hiện các yêu cầu của Nga là xóa một số nội dung bị cấm, nhưng chậm thực hiện yêu cầu này.
Roskomnadzor thông báo Facebook đã dỡ bỏ nội dung bị cấm khỏi nền tảng của mình cũng như từ Instagram, nhưng việc xóa các nội dung bị cấm diễn ra một cách chậm chạp.
Nga đã gia tăng sức ép lên các tập đoàn công nghệ lớn trong năm nay trong nỗ lực mà những người chỉ trích cho là nhằm tăng cường kiểm soát Internet, làm ảnh hưởng đến tự do của cá nhân và doanh nghiệp.
Các chuyên gia ước tính doanh thu của Facebook ở Nga hiện từ 12 đến 39 tỷ rouble./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục