Nga sẽ điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế

16:04' - 03/03/2020
BNEWS Nga sẽ sớm điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này, trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 do virus Corona được đánh giá là sẽ nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu.
Nga sẽ điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN 

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov ngày 2/3 cho biết, Nga sẽ sớm điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này, trong bối cảnh tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được đánh giá là sẽ nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu.

Trước thời điểm sự bùng phát dịch COVID-19 đẩy giá giá dầu đi xuống và làm dấy lên làn sóng bán tháo đồng rouble và chứng khoán tại Nga, Bộ Kinh tế Nga dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng khoảng 2% trong năm 2020, so với mức tăng 1,3% năm 2019.

Phát hiểu tại Hạ viện Nga ngày 2/3, Bộ trưởng Reshetnikov cho biết các dự báo trước đây của Nga được đưa ra từ tháng 1/2020 đều cho rằng kinh tế Trung Quốc sẽ hồi phục vào cuối quý I/2020.

Song, dịch COVID-19 được dự báo sẽ gây ra các tác động nghiêm trọng hơn và không ai có thể đưa ra các dự báo rõ ràng về tiến triển của dịch bệnh.

Bộ Kinh tế Nga sẽ đưa ra dự báo mới về tăng trưởng kinh tế trong ba năm trước ngày 9/4. Người đứng đầu Bộ Kinh tế Nga khẳng định hệ thống ngân sách của Nga miễn nhiễm với mọi cú sốc ngân sách từ bên ngoài.

Trước đó, ngày 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước Nga có thể đối phó với tình trạng giá dầu sụt giảm gần đây, nguyên nhân là do dịch COVID-19.

Theo Tổng thống Nga, giá dầu Brent ngày 28/2 đã giảm xuống mức 50,5 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ năm 2018, do lo ngại dịch COVID-19 có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ. Nga hiện có hơn 560 tỷ USD trong quỹ dự trữ ngoại hối./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục