BNEWS Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), ông Tiff Macklem mới đây đã nhấn mạnh lại thông điệp cốt lõi của BoC, theo đó lạm phát vẫn còn quá cao và lãi suất cần phải tiếp tục tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong phiên trả lời chất vấn mới đây trước Ủy ban Tài chính thuộc Hạ viện Canada, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), ông Tiff Macklem đã nhấn mạnh lại thông điệp cốt lõi của BoC, theo đó lạm phát vẫn còn quá cao và lãi suất cần phải tiếp tục tăng.
BoC đã tăng lãi suất 6 lần trong năm nay và được cho là sẽ công bố một đợt tăng lãi suất nữa vào ngày 7/12 tới.
Những câu hỏi gay gắt nhất dành cho ông Macklem đến từ nhà lãnh đạo đảng Dân chủ mới (NDP) Jagmeet Singh và cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Andrew Scheer.
Cả hai chính trị gia này đều không phải là thành viên của Ủy ban Tài chính, và sự hiện diện của họ làm nổi bật việc chính sách tiền tệ đã trở thành chủ đề tranh luận chính trị như thế nào.
Đảng Bảo thủ đã chỉ trích việc BoC thua lỗ lần đầu tiên trong lịch sử 87 năm hoạt động của ngân hàng này. Bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương đã mở rộng ồ ạt trong thời kỳ đại dịch, do chương trình mua trái phiếu chính phủ, còn được gọi là nới lỏng định lượng, hay QE.
Trong bối cảnh lãi suất tăng nhanh, ước tính BoC sẽ lỗ từ 5-6 tỷ CAD trong một hoặc hai năm tới, trước khi có lãi trở lại vào năm 2024 hoặc 2025.
Đảng Bảo thủ từ lâu đã chỉ trích chương trình QE của BoC và ông Scheer cho rằng BoC dường như cần một gói cứu trợ.
Ông Macklem nói rằng phần lớn đó là “vấn đề kế toán” và chỉ ra một số giải pháp đang được các ngân hàng trung ương khác áp dụng. Nhưng cho dù giải pháp nào được chọn, nó sẽ không ảnh hưởng đến cách BoC điều hành chính sách tiền tệ.
Theo ông Macklem, nền kinh tế Canada đang quá nóng, với nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ vượt xa nguồn cung, và các công ty không thể tìm đủ lao động.
Trong khi đó, lạm phát ở Canada đã dịu đi trong những tháng gần đây, với chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,9% trong tháng 10/2022, so với mức 8,1% hồi tháng 6. Nhưng lạm phát vẫn cao hơn 3 lần so với mục tiêu của BoC.
Sau 6 lần tăng lãi suất trong năm nay, câu hỏi quan trọng là BoC dự định sẽ đi xa hơn bao nhiêu. Các thị trường tài chính đang đặt cược vào khả năng BoC tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12, sau đó là một đợt tăng 0,25 điểm phần trăm nữa vào tháng 1/2023.
Như vậy, lãi suất chủ chốt của BoC sẽ tăng lên 4,25% vào đầu năm tới, tại thời điểm đó, thị trường kỳ vọng BoC sẽ tạm dừng việc tăng lãi suất./.
Tin liên quan
BoE dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12
Ngân hàng trung ương Anh (BoE) có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất để đối phó với lạm phát dù cho nước này đang có nguy cơ rơi vào suy thoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.









