BNEWS Ngân hàng trung ương Indonesia sẽ mua thêm trái phiếu chính phủ nhằm giúp chính phủ đáp ứng các nghĩa vụ tài chính thông qua các giao dịch trên thị trường sơ cấp.
BI - Ngân hàng trung ương Indonesia đã mua 1,6 tỷ USD trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp và cam kết duy trì giao dịch này trong bối cảnh thâm hụt ngân sách nhà nước ngày càng tăng.
Ngày 18/5, Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho biết thâm hụt ngân sách nhà nước năm 2020 có thể lên tới 1.028.500 tỷ rupiah (69 tỷ USD), tương đương 6,27% GDP, mức cao nhất trong ít nhất ba thập kỷ qua. Thu ngân sách của ngành thuế dự kiến sẽ giảm mạnh do Chính phủ cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong khi đó, việc tung các gói kích thích kinh tế nhằm ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ khiến chi tiêu ngân sách tăng thêm. Phát biểu tại một cuộc họp báo trong tuần này, Thống đốc BI Perry Warjiyo cho biết cơ quan này sẽ mua thêm trái phiếu chính phủ nhằm giúp chính phủ đáp ứng các nghĩa vụ tài chính thông qua các giao dịch trên thị trường sơ cấp. Trước đó, BI đã ký thỏa thuận với Bộ Tài chính về việc mua trái phiếu chính phủ. Tính đến ngày 14/5, ngoài 166.200 tỷ rupiah trái phiếu chính phủ mua vào trên thị trường thứ cấp, cơ quan này đã trực tiếp mua tổng cộng 22.800 tỷ rupiah trên thị trường sơ cấp thông qua các phiên đấu thầu không cạnh tranh. Thống đốc Perry cho hay, là nhà thầu không cạnh tranh, BI được phép mua tối đa 25% trong tổng số trái phiếu chính phủ được phát hành. Nếu không đạt được chỉ tiêu này, BI có thể mua thêm trái phiếu thông qua quyền chọn phân bổ vượt mức. Ông Perry cũng khuyến khích các ngân hàng cần nhiều thanh khoản hơn phát hành trái phiếu cho ngân hàng trung ương theo thỏa thuận mua lại (repo).Theo số liệu của BI, tổng số trái phiếu của các ngân hàng Indonesia mà BI đang nắm giữ được định giá ở mức 886.000 tỷ rupiah tính đến ngày 14/5.
Chính sách nói trên là một phần của chương trình phục hồi kinh tế quốc gia, trong đó một trong những trọng tâm là thúc đẩy tái cơ cấu tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Việc có thêm thanh khoản sẽ cho phép các ngân hàng cứu trợ các SME thông qua tái cơ cấu nợ. Kể từ tháng Ba đến nay, BI đã bơm thêm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng quốc gia thông qua một loạt chính sách nới lỏng định lượng.Theo ông Perry, BI đã "giải phóng" tổng cộng 583.800 tỷ rupiah (38,92 tỷ USD) tiền mặt của các ngân hàng địa phương bằng cách mua lại trái phiếu chính phủ mà các ngân hàng này đang nắm giữ và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc./.
Tin liên quan
Ngân hàng Trung ương Indonesia lý giải chính sách “in thêm tiền” để cứu nền kinh tế
Chính sách này được Quốc hội Indonesia đề xuất, theo đó Quốc hội yêu cầu BI in thêm 600.000 rupiah (Rp) để giải cứu nền kinh tế Indonesia hiện đang rất khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngLãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, “cuộc đua” huy động chưa dừng
Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trong tuần qua, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn, cho thấy thanh khoản hệ thống có dấu hiệu cải thiện.
-
Ngân hàngTừ 1/11, chia sẻ thông tin tín dụng khách hàng phải có sự đồng ý rõ ràng
Từ ngày 1/11/2026, việc cung cấp thông tin tín dụng về khách hàng vay cho tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và tổ chức khác phải có sự đồng ý rõ ràng, cụ thể của khách hàng.
-
Ngân hàngMB trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho học sinh Trường THCS Giảng Võ
Hơn 600 học sinh và giáo viên Trường THCS Giảng Võ được trao tặng vé xem trận đấu giữa Thể Công - Viettel và Công an Hà Nội tại sân Hàng Đẫy.
-
Ngân hàngThống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khơi thông vốn cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô
Tín dụng ngân hàng là nguồn lực rất quan trọng, nhưng không thể và không nên là nguồn vốn duy nhất cho mọi nhu cầu phát triển.
-
Ngân hàngSeABank và doanh nhân Nguyễn Thị Nga đón nhận nhiều phần thưởng cao quý
SeABank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình xây dựng và phát triển. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Nga được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
-
Ngân hàngKỳ vọng Fed tăng lãi suất giúp đồng USD củng cố sức mạnh
Thị trường ngoại hối vừa khép lại tuần giao dịch với những diễn biến trái chiều.
-
Ngân hàng"Chim mồi" ảo, chuyên gia giả và "bẫy" lừa đảo trên mạng xã hội
Điều đáng sợ không nằm ở một bài viết riêng lẻ mà ở cách những mảnh ghép được xâu chuỗi: một danh tính giả tạo uy tín, “chim mồi” tạo đám đông, những khoản lợi nhuận được khoe liên tục.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 11/9: Giá USD tăng trở lại
Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ngày 11/9 được các ngân hàng điều chỉnh tăng trở lại.
-
Ngân hàngECB tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay trước áp lực lạm phát
Ngày 10/9, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định nâng lãi suất tiền gửi thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 2,5%.









