Ngân hàng trung ương Trung Quốc cam kết bảo vệ thị trường bất động sản
Cam kết được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn bất động sản Evergrande lớn thứ 2 của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Các nhà môi giới nhận định những thông tin mới từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể làm dấy lên những đồn đoán rằng Bắc Kinh sẽ triển khai các biện pháp để củng cố các thị trường bất động sản và tài chính nước này.Thời gian qua, thị trường tài chính đặc biệt lo ngại việc Evergrande phá sản cùng với khoản nợ lên tới 2.000 tỷ NDT (309 tỷ USD) sẽ dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính giống như những gì đã xảy ra hồi năm 2008.
Hồi tuần trước, Hengda Real Estate Group- chi nhánh lớn nhất của Evergrande - khẳng định trong ngày 23/9 sẽ trả một khoản lãi trái phiếu phát hành trong nước.
Thông tin này đã phần nào giúp xoa dịu lo ngại về việc tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc phá sản gây chấn động thị trường tài chính. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Evergrande có thể tránh hoàn toàn nguy cơ nợ xấu hay không vì tập đoàn này vẫn còn rất nhiều khoản lãi trái phiếu giá trị lớn chưa được thanh toán.
Do lo ngại nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính giống như những gì xảy ra năm 2008 sau khi công ty Lehman Brothers Holdings Inc của Mỹ sụp đổ, những ngày gần đây, nhiều nhà đầu tư đã giảm tốc độ mua chứng khoán trên thị trường toàn cầu.
Cũng liên quan tới Evergrande, theo tin độc quyền từ Reuters (Anh), ngày 27/9, Uỷ ban Giám sát và Quản lý Tài chính thành phố Thâm Quyến thông báo điều tra chi nhánh quản lý tài sản của tập đoàn Evergrande, là công ty Evergrande Wealth, đánh dấu cuộc điều tra chính thức đầu tiên nhằm vào những chân rết của tập đoàn đang nợ nần chồng chất này.
Cụ thể, trong bức thư gửi các nhà đầu tư, Uỷ ban trên xác nhận các cơ quan chức năng của chính quyền Thâm Quyến đã tập hợp ý kiến của công chúng về Evergrande Wealth và chuẩn bị triển khai cuộc điều tra kỹ lưỡng về những vấn đề liên quan đến công ty này.
Bên cạnh đó, Uỷ ban trên cũng yêu cầu tập đoàn Evergrande và công ty Evergrande Wealth gấp rút trả lại tiền cho các nhà đầu tư.
Hồi đầu tháng này, nhiều nhà đầu tư đã tổ chức biểu tình đòi nợ sau khi công ty quản lý tài sản Evergrande Wealth không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính từ những sản phẩm quản lý tài sản (WMPs).
Evergrande đã phát hành các WMPs có lợi suất cao để huy động nguồn tiền từ các nhà đầu tư. Đây là một cách làm khá phổ biến để các tập đoàn có thể vay tiền mà không chịu những biện pháp hạn chế từ chính phủ.
Khoảng hơn 8.000 người, trong đó có nhiều nhân viên, người thân và bạn bè cũng như các chủ sở hữu các bất động sản của tập đoàn này, đã mua WMPs từ Evergrande.
Reuters dẫn nguồn thông tin từ các nhà đầu tư và một quản lý kinh doanh tại Evergrande Wealth cho biết trong 5 năm qua, WMPs đã giúp tập đoàn bất động sản Trung Quốc huy động hơn 100 tỷ NDT (15,47 tỷ USD) vốn đầu tư./.
Tin liên quan
-
Phân tích - Dự báo
Điều gì đang khiến các ngân hàng Hàn Quốc “hướng ngoại”?
06:30' - 28/09/2021
Các ngân hàng lớn của Hàn Quốc dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ dịch chuyển trọng tâm hoạt động ra thị trường nước ngoài, trong đó ưu tiên thâm nhập vào các quốc gia Đông Nam Á.
-
Ngân hàng
Các ngân hàng thương mại Tây Ninh cơ cấu lại nợ cho khách hàng
19:21' - 27/09/2021
Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân vay vốn như cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi suất cho vay và cho vay mới để phục hồi và phát triển sản xuất.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng Chính sách xã hội
18:24' - 27/09/2021
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1626/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Dương Quyết Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lấy ý kiến về dự thảo quy định bảo lãnh ngân hàng
19:14' - 26/09/2021
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 22/12: Giá bán USD và NDT biến động nhẹ
08:54'
Sáng 22/12, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng biến động nhẹ.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhật chạm mốc lãi suất tiền gửi cao nhất 3 thập kỷ
17:33' - 21/12/2025
Động thái này được thực hiện sau quyết định tăng lãi suất mới nhất của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).
-
Ngân hàng
Miễn phí và nâng cấp tính năng: VPBank hoàn thiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế
17:39' - 20/12/2025
VPBank chính thức triển khai ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế, đồng thời nâng cấp mạnh mẽ tính năng chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEO.
-
Ngân hàng
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham gia điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam
13:19' - 20/12/2025
Thủ tướng Chính phủ vừa thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong đó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng.
-
Ngân hàng
Tín dụng bằng đồng NDT tăng mạnh: Bước chuyển dịch huy động vốn quốc tế
09:01' - 20/12/2025
Nhà đầu tư đang đổ xô mua những khoản tín dụng bằng đồng nhân dân tệ (NDT), trong khi hoạt động cho vay bằng NDT tại các ngân hàng Trung Quốc tăng vọt và chuẩn bị vượt qua các khoản vay bằng USD.
-
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Pháp nâng dự báo tăng trưởng
23:49' - 19/12/2025
Bất chấp những biến động chính trị kéo dài và tình hình tài khóa thiếu chắc chắn, kinh tế Pháp đang cho thấy sức chống chịu đáng kinh ngạc với những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ hơn kỳ vọng.
-
Ngân hàng
BOJ nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất trong 30 năm
20:42' - 19/12/2025
Ngày 19/12, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã nâng lãi suất chính sách chủ chốt lên mức cao nhất trong 30 năm và để ngỏ khả năng tăng thêm lãi suất.
-
Ngân hàng
ADB và BIDV tiếp sức cho nông nghiệp xanh với gói tài chính 250 triệu USD
20:42' - 19/12/2025
ADB và BIDV ký kết gói tài trợ hợp vốn 250 triệu USD nhằm thúc đẩy nông nghiệp bền vững, tín dụng xanh và tăng khả năng tiếp cận vốn cho DNNVV, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
-
Ngân hàng
ECB thận trọng trước ngã rẽ chính sách
18:58' - 19/12/2025
ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 2% và phát tín hiệu thận trọng, cho rằng còn quá sớm để tính tới các bước đi tiếp theo trong bối cảnh rủi ro lạm phát và bất định kinh tế vẫn hiện hữu.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC). Ảnh: THX/TTXVN