BNEWS Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết vào sáng sớm 27/8 (giờ địa phương), bão Laura đã đổ bộ gần thành phố Cameron cách 48 km về phía Đông địa giới bang Texas với vận tốc gió 240 km/giờ.
Như vậy, bão Laura là cơn bão có cường độ mạnh nhất đổ bộ vào lãnh thổ Mỹ kể từ đầu năm 2020 đến nay.
Trước đó, ngành dầu khí Mỹ đã sẵn sàng ứng phó với bão Laura khi cơn bão này đi vào khu vực duyên hải của hai bang Texas và Louisiana trong ngày 27/8. Các nhà sản xuất dầu và khí đốt đã ngừng hoạt động các cơ sở khai thác, giàn khoan, nhà máy lọc dầu có vị trí trên lộ trình di chuyển của bão Laura. Gần 50% số cơ sở khai thác dầu và khí đốt ở vùng Vịnh Mexico, tương đương khoảng 300 cơ sở, đã ngừng hoạt động trong ngày 26/8, cùng với hầu hết giàn khoan dầu ngoài khơi. Các nhà sản xuất dầu đã ngừng khai thác 84% sản lượng dầu ở khu vực vùng Vịnh Mexico, tương đương khoảng 1,6 triệu thùng/ngày.Khu vực vùng Vịnh thường đóng góp khoảng 15% sản lượng dầu của Mỹ. Trong khi đó, các nhà sản xuất dầu Mỹ cũng ngừng khai thác khoảng 61% sản lượng khí đốt ở khu vực vùng Vịnh Mexico.
Theo ông Jim Burkhard, người phụ trách hoạt động nghiên cứu về các thị trường dầu thô của IHS Markit, các cơn bão như Laura và tiếp theo là bão nhiệt đới Marco có thể “tấn công” toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng ngoài khơi vùng Vịnh Mexico của Mỹ. Ngành công nghiệp dầu Mỹ đã chịu ảnh hưởng tiêu cực kể từ đầu năm 2020 đã phải vật lộn với tình trạng giá dầu thấp sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tác động bất lợi tới nhu cầu dầu.Trong khi đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã cung cấp một lượng dầu thô lớn cho thị trường dầu nhằm đẩy các nhà sản xuất "vàng đen" của Mỹ ra khỏi "sân chơi".
Theo công ty luật Haynes and Boone, kể từ đầu năm 2020 đến nay, 60 công ty dầu và khí đốt của Mỹ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản./.
Tin liên quan
Công ty dầu khí lớn nhất Indonesia lỗ ròng trong nửa đầu năm 2020
Công ty dầu khí quốc doanh Pertamina lớn nhất của Indonesia đã ghi nhận khoản lỗ ròng kỷ lục 767,92 triệu USD trong nửa đầu năm nay do giá dầu và nhu cầu tiêu thụ năng lượng suy yếu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.
-
Kinh tế Thế giớiKim ngạch thương mại của Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng mạnh
Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Trung Quốc tăng 17,6% trong giai đoạn kể trên so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34.780 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.130 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/9/2026
Kinh tế thế giới ngày 8/9 nổi bật với diễn biến thương mại, xu hướng dịch chuyển kinh tế, tăng trưởng tại châu Á, làn sóng AI và biến động giá hàng hóa, năng lượng.











