Ngành điện ứng phó với thiên tai - Bài cuối: Hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt
Mặc dù cũng gặp nhiều khó khăn trong tái thiết lại hệ thống điện do ảnh hưởng bởi mưa bão nhưng phát huy tinh thần “tương thân tương ái” nhằm xoa dịu mất mát sau bão lũ đối với đồng bào miền Trung, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nhanh chóng và kịp thời ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐU (ngày 18/10/2020) kêu gọi toàn Tập đoàn chung tay cùng đồng bào cả nước khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.
*Nét đẹp văn hóa EVN
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc nhân dân trong và ngoài nước tiếp tục động viên, giúp đỡ người nghèo, người gặp hoạn nạn khó khăn và đồng bào vùng lũ; Công điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 18/10/2020 về việc chung tay cùng đồng bảo cả nước khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.
Sau khi EVN tổ chức phát động và thực hiện ủng hộ đồng bào miền Trung, toàn thể người lao động đã đồng loạt hưởng ứng và chỉ trong 9 ngày phát động, tổng số tiền Tập đoàn quyên góp ủng hộ được là hơn
26 tỷ đồng. Số tiền trên được EVN và các đơn vị trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trung ương và các tỉnh để gửi tới các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.
Các hoạt động quyên góp ủng hộ vẫn tiếp tục được các đơn vị trong Tập đoàn triển khai thực hiện với nhiều hình thức thiết thực trong thời gian tiếp theo, đến nay tổng số tiền ủng hộ là 33,686 tỷ đồng.
Bên cạnh việc quyên góp ủng hộ, cán bộ công nhân viên của Tập đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt như: chủ động nấu và chuyển hàng trăm suất cơm, kèm theo nước uống tới những hộ dân bị ngập lụt tại các xã Triệu Thuận - huyện Triệu Phong, xã Thanh An - huyện Cam Lộ, xã Hải Hưng - huyện Hải Lăng....(Công ty Điện lực Quảng Trị).
Các đơn vị điện lực tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tăng cường máy phát điện diesel phục vụ tìm kiếm cứu nạn ở các khu vực xảy ra sạt lở đất tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam; thường xuyên chốt trực tại các điểm xung yếu để sẵn sàng khắc phục sự cố hệ thống điện, nhằm đảm bảo an toàn điện và tham gia cứu trợ cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Đặc biệt chương trình “Tháng tri ân khách hàng năm 2020” được EVN và các đơn vị triển khai thực hiện với chủ đề đặc biệt “Chung tay hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt năm 2020”.
Các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong “Tháng tri ân khách hàng” - tháng 11, 12/2020 được EVN đặt mục tiêu tạo được sự gắn kết, thiết thực, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân là khách hàng khu vực miền Trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống.
Đối tượng của chương trình “Tháng tri ân khách hàng” năm 2020 là khách hàng sử dụng điện, người dân, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế tại khu vực miền Trung bị ảnh hưởng do các cơn bão và lũ lụt lịch sử năm 2020 tại các tỉnh/thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai.
Theo đó, EVN miễn phí nhân công “Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp” cho các doanh nghiệp tại các tỉnh bị bão lụt tại miền Trung. Cùng đó, hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện, lắp đèn chiếu sáng cho một số cơ sở y tế, trường học; hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện của gia đình, thay dây sau công tơ, thay đèn chiếu sáng; hỗ trợ kinh phí sửa chữa các thiết bị gia đình bị hư hỏng đối với một số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có công với cách mạng, các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh bị bão lụt và các khu vực theo kế hoạch của các Tổng Công ty Điện lực.
Thực hiện chương trình an sinh xã hội “Trao niềm tin, gửi yêu thương” tặng quà, nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết, phương tiện sản xuất cho một số hộ nghèo, các hộ gia đình chính sách, các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các trận bão lụt lịch sử tại miền Trung năm 2020; tài trợ học bổng, tặng sách vở, quần áo, trang thiết bị và một số vật tư thiết yếu cho một số trường học, cơ sở y tế tại các địa phương.
*Từng bước khôi phục sản xuất
Ngay sau mưa, bão số 9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cử 2 đoàn công tác vào miền Trung để tận tay trao số tiền cán bộ công nhân viên Tập đoàn đóng góp tới chính quyền địa phương.
Một đoàn do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đến các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và một đoàn do Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Đình Nhân và Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Ngô Sơn Hải đến các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
Làm việc với các đồng chí lãnh đạo trong các tỉnh, lãnh đạo EVN chia sẻ với những khó khăn, mất mát của địa phương trong đợt bão lũ vừa qua. Đồng thời trao số tiền ủng hộ cho mỗi tỉnh 500 triệu đồng.
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế ghi nhận những nỗ lực của ngành điện, đặc biệt là Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã rất nỗ lực trong khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 5, khi cây xanh ngã đổ với tỷ lệ đến 20% đã tác động vào lưới điện, gây gãy đổ cột nhiều nơi.
Công tác khắc phục sự cố cũng được đơn vị triển khai nhanh chóng, kịp thời giúp công tác chỉ huy điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong tỉnh cũng như phục hồi sản xuất của nhân dân được nhanh chóng.
“Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận sự quan tâm sâu sắc, sự thăm hỏi động viên kịp thời của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong tỉnh sớm khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống”, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Nguyễn Trường Lưu nhấn mạnh.
Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình đã ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ chí tình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị, cũng như nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước, đã có những hành động thiết thực hướng về đồng bào vùng lũ, hỗ trợ nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn sau thiên tai.
Cùng với đó, những nỗ lực thầm lặng của các đơn vị điện lực trong công tác khắc phục sự cố lưới điện, khôi phục cấp điện sau bão lũ để sớm có điện sử dụng cho nhân dân luôn được lãnh đạo địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Trong thư cảm ơn gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng cho biết: Trong khó khăn, người dân vùng bị thiên tai tỉnh Bình Định đã nhận được sự chia sẻ, động viên, cứu trợ của các daonh nghiệp, nhà hảo tâm trong cản ước; trong đó có sự chia sẻ, động viên, hỗ trợ rất thiết thực, kịp thời của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần chia sẻ đau thương, giảm bớt khó khăn, mất mát cho người dân tỉnh Bình Định.
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định trân trọng cảm ơn những tình cảm, những lời thăm hỏi, chia sẻ thân tình, và sự hỗ trợ quý báu, kịp thời của EVN là nguồn động viên, cổ vũ to lớn góp phần giúp tỉnh Bình Định vượt qua khó khăn, kịp thời khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất trong thời gian tới.../.
Xem thêm:
>>Ngành điện ứng phó với thiên tai - Bài 1: Giảm thiệt hại
>>Ngành điện ứng phó với thiên tai - Bài 2: Chi viện cho vùng bị sự cố
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Xây dựng trường Cao đẳng Điện lực thành trung tâm đào tạo nghề điện hàng đầu ở miền Bắc
18:59' - 19/11/2020
Trong tương lai không xa, EVNNPC phấn đấu đưa trường trở thành một trong những trung tâm đào tạo nghề điện hàng đầu ở miền Bắc, đáp ứng nhu cầu về nguồn lực chất lượng cao cho ngành điện.
-
Doanh nghiệp
Điện lực miền Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chăm sóc khách hàng
22:37' - 11/11/2020
Trong tương lai, EVNSPC sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chatbot, dự kiến triển khai năm 2021 nhằm hỗ trợ nghiên cứu, tăng khả năng tương tác với khách hàng trên website
-
Doanh nghiệp
Điện lực miền Bắc ưu tiên cho giảm tổn thất điện năng
11:57' - 10/11/2020
Giảm tổn thất điện năng là một chỉ tiêu rất quan trọng, then chốt trong điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, cần triển khai đồng bộ các giải pháp.
-
Doanh nghiệp
PTC3 hỗ trợ Điện lực Quảng Ngãi đóng điện thành công đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa
09:35' - 05/11/2020
Đường dây 110 kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa đã đóng điện thành công sau 7 ngày bị sự cố do ảnh hưởng bão số 9 (bão Molave), khôi phục cấp điện cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp nước ngoài đề xuất giải pháp giúp Tp.Hồ Chí Minh tăng thu hút đầu tư
22:35'
Tại Hội nghị gặp gỡ lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài do UBND Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tối 20/5, doanh nghiệp đề xuất giải pháp giúp Tp.Hồ Chí Minh tăng thu hút đầu tư.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm
19:38'
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 23/5
18:47'
Chiều 20/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế Việt Nam
Đánh giá tác động của một số chính sách trong xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
18:45'
Qua hơn 8 năm thực hiện, Luật Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả trong thực tiễn, song cũng bộc lộ một số tồn tại và yêu cầu mới trong bối cảnh mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Dần để cát nghiền thay thế cát tự nhiên
15:14'
Nguồn cung hợp pháp chỉ đáp ứng được 40-50% nhu cầu cát xây dựng. Do đó, tình trạng thiếu cát xây dựng tại một số thời điểm và một số nơi đã xảy ra trong thời gian vừa qua.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin
15:09'
Sáng 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin đang thăm chính thức Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Kết nối đưa Tây Nguyên cất cánh
14:54'
Tây Nguyên đứng đầu cả nước về sản lượng cà phê, hồ tiêu, bơ, chanh leo. Đây là lợi thế so sánh rất lớn để Tây Nguyên phát triển nông nghiệp.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam kêu gọi bảo đảm an ninh lương thực
13:00'
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh Việt Nam coi việc bảo đảm an ninh lương thực chính là nền tảng của hòa bình, ổn định và phát triển.
-
Kinh tế Việt Nam
Thống nhất bố trí vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô
12:38'
HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết nghị về chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội