PTC3 hỗ trợ Điện lực Quảng Ngãi đóng điện thành công đường dây 110kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa

09:35' - 05/11/2020
BNEWS Đường dây 110 kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa đã đóng điện thành công sau 7 ngày bị sự cố do ảnh hưởng bão số 9 (bão Molave), khôi phục cấp điện cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Theo thông tin từ Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3 - thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia EVNNPT), đường dây 110 kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa đã đóng điện thành công sau 7 ngày bị sự cố do ảnh hưởng bão số 9 (bão Molave), khôi phục cấp điện cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trước khi bão số 10 (bão Goni) dự báo đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Ngãi – Khánh Hòa trong ngày hôm nay 5/11.

Mặc dù Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đang rất khó khăn về người và thiết bị để vừa phải đảm bảo duy trì ổn định, an toàn hệ thống điện, vừa phải xử lý khắc phục hậu quả mà bão số 9 gây ra, đồng thời tiếp tục triển khai chuẩn bị để ứng phó với bão số 10, nhưng với nhiệm vụ chung của toàn ngành điện, với tinh thần san sẻ, hỗ trợ đơn vị bạn, ngay sau khi nhận được chỉ thị hỏa tốc của lãnh đạo PTC3, chỉ hơn 5 ngày, lực lượng gồm 34 cán bộ, công nhân kỹ thuật của Truyền tải điện Bình Định và Truyền tải điện Gia Lai, trực thuộc PTC3, tăng cường hỗ trợ Công ty Điện Lực (PC) Quảng Ngãi đã xử lý xong sự cố đường dây 110 kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa sớm hơn so với thời gian dự kiến.

Bằng tất cả nỗ lực, sự quyết tâm, các cán bộ công nhân điện vượt qua khó khăn về điều kiện làm việc để hoàn hoàn thành vượt kế hoạch được giao với một khối lượng công việc rất lớn và nặng nhọc. Đó là thời tiết lúc mưa to, gió lớn và hầu như tất cả các vị trí cột bị ngập sâu trong nước… Điều kiện sinh hoạt khó khăn như khu vực nhà nghỉ xa hiện trường làm việc, không có nước sạch để sinh hoạt do cúp điện… 

Trong thời gian ngắn, PTC3 đã hoàn thành tháo gỡ đường dây bị đứt, hư hỏng; rải đường dây mới; căng dây lấy độ võng 3 khoảng néo: hai khoảng néo đứt 01 pha (dài 3570m), một khoảng néo đứt 3 pha (dài 1100m), đồng thời xử lý tuột khóa ngựa tại vị trí 62 đường dây 110 kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa.

Trước đó, ngày 03/11/2020, ông Hồ Công, Phó Giám đốc PTC3 và ông Lê Hồng Duật, Chủ tịch Công đoàn, Phó Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn PTC3, trong chuyến công tác kiểm tra khắc phục thiệt hại sau bão số 9 và chỉ đạo triển khai phương án ứng phó cơn bão số 10 chuẩn bị đổ bộ vào miền Trung tại Truyền tải điện Phú Yên và Truyền tải điện Bình Định, cũng đã đến tận hiện trường đường dây 110 kV Quảng Ngãi – Tư Nghĩa tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà các cán bộ công nhân viên. 

Lãnh đạo PTC3 đã thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, động viên cán bộ công nhân viên lao động PC Quảng Ngãi vượt qua khó khăn cùng với các đơn vị tăng cường sớm khôi phục lại lưới điện để phục vụ đời sống nhân dân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục