Thái Lan muốn tăng 20% phí thị thực 5 năm

07:45' - 03/12/2020
BNEWS Thái Lan có kế hoạch tăng 20% phí đối với giấy phép cư trú 5 năm từ tháng 1/2021, sau khi chương trình “Thẻ Tinh hoa Thái Lan” thu hút số lượng thành viên mới kỷ lục trong năm 2020.

Chương trình được gọi là “Thẻ Tinh hoa Thái Lan” đã thu hút số lượng thành viên mới kỷ lục trong năm nay khi nhiều người tìm cách ở lại quốc gia “gần như sạch dịch bệnh COVID-19” này.

Theo Thailand Privilege Card, đơn vị quản lý “Thẻ Tinh hoa Thái Lan”, bắt đầu từ ngày 1/1/2021, Easy Access, một trong chín gói thị thực “tinh hoa” của Thái Lan, sẽ được cấp với giá 600.000 baht (19.850 USD), so với mức 500.000 baht hiện tại.

Thailand Privilege Card, công ty trực thuộc Tổng Cục du lịch Thái Lan, ghi nhận có thêm 2.674 thành viên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9/2020, tăng 24,8%, mang lại khoản phí 1,6 tỷ baht (gần 53 triệu USD). Hơn 60% thành viên mới đều sở hữu thẻ Easy Access.

Nhu cầu sở hữu thẻ Easy Access đã tăng mạnh trong năm nay nhờ mức phí rẻ và đặc quyền lưu trú tại Thái Lan trong 5 năm liên tục. Bobby He, một đại lý bán thị thực “tinh hoa” cho người Trung Quốc có trụ sở tại Bangkok, cho biết người mua có thể gia hạn hoặc nâng cấp lên thị thực dài hạn khi hết 5 năm.

Thailand Privilege Card đã lỗ lũy kế 555 triệu baht tính đến tài khóa 2019. Việc tăng phí nói trên có thể giúp công ty đạt mục tiêu có lãi trong vòng hai năm tới.

Chủ tịch Thailand Privilege Card, ông Somchai Soongswang, cho hay nhiều du khách bị mắc kẹt ở Thái Lan do lệnh đóng cửa biên giới vì dịch COVID-19 có nguyện vọng ở lại đây lâu hơn, và những người ở nước ngoài mong muốn đến đây để có một môi trường sống "không có đại dịch".

Tính đến ngày 30/9, đã có tổng cộng hơn 11.100 người sở hữu “thị thực tinh hoa”, trong đó chủ yếu là công dân đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Mỹ.

Thailand Privilege Card đặt mục tiêu thu hút ít nhất 2.700 thành viên mới trong năm tài chính 2021, mức cao kỷ lục.

Để đạt được mục tiêu này, Thailand Privilege Card sẽ hợp tác với các nhà phát triển địa phương để công bố gói thị thực “tinh hoa” thứ 10, có tên "Flexible One", nhắm đến những người mua căn hộ “xa hoa” vào quý I/2021.

Những cá nhân mua một hoặc vài căn hộ trị giá 10 triệu baht sẽ được cấp thị thực cư trú 5 năm miễn phí hoặc được giảm giá. Quy định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường bất động sản Thái Lan ảm đạm do hoạt động chi tiêu suy yếu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục