Ngành tài chính và công an phối hợp giữ vững an ninh tài chính
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết trong thời gian qua, việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng góp phần giữ vững chính sách tài khóa, phát huy nguồn lực xây dựng đất nước, chống trục lợi, trốn thuế, chống buôn lậu một cách có hiệu quả và giữ vững an ninh tài chính.
Dẫn chứng một số kết quả cụ thể trong phối hợp giữa hai bên, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trong năm 2022 và 07 tháng của năm 2023, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 470 vụ với 448 đối tượng; trong đó cơ quan Hải quan chủ động phát hiện, chủ trì 240 vụ, tang vật thu được gần 2,3 tấn ma túy các loại.
Đồng thời, các lực lượng đã phối hợp bắt giữ 35 vụ việc, tang vật thu giữ 8,1 tấn ngà voi, 37 kg sừng tê giác 6,3 tấn vảy tê tê, 51m3 gỗ, 30 cá thể và 3,1 tấn động vật các loại khác.
Chỉ tính riêng 7 tháng năm 2023, cơ quan Hải quan đã phối hợp với các cơ quan liên quan khởi tố 5 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới. Dự kiến đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố tiếp 3 đối tượng vận chuyển ngoại tệ trị giá trên 14 tỷ đồng qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.Ngoài ra, lực lượng chức năng của hai ngành Công an – Tài chính đã phối hợp chặt chẽ trên các mặt khác như trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xác minh các vụ việc, đối tượng, đấu tranh chuyên án.
Đặc biệt là phòng, chống rửa tiền, khủng bố/tài trợ khủng bố.. Cùng với đó là phối hợp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế; chứng khoán, hoạt động kinh doanh xổ số, lĩnh vực bảo hiểm đã được cơ quan chức năng của hai bên phối hợp chặt chẽ theo đúng thẩm quyền, đạt được những kết quả đáng kể, góp phần làm trong sạch hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường tài chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Về phương hướng phối hợp trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc mong rằng hai cơ quan sẽ tiếp tục chủ động trong việc trao đổi thông tin về chủ trương, chính sách mới của nhà nước về lĩnh vực thuế, nhất là những văn bản hướng dẫn mới về nhận diện, đấu tranh với những phương thức, thủ đoạn trốn thuế, gian lận thuế.Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp theo chuyên đề, lĩnh vực nhằm ngăn chặn, đấu tranh, xử lý đối với các pháp nhân, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế, tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm như bất động sản, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu, hoàn thuế, kinh doanh dịch vụ, chuyển giá…
Bộ trưởng cũng đề nghị Bộ Công an cùng phối hợp nghiên cứu công cụ kiểm soát thương mại điện tử trong nước và đấu tranh hành vi trốn thuế từ sàn thương mại điện tử, buôn bán online. Đối với lĩnh vực chứng khoán, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đồng thời, đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị (Cục Cảnh sát kinh tế, Cục An ninh kinh tế) tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong thu thập thông tin, phát hiện vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán, phối hợp xác minh, làm rõ các vụ việc thao túng thị trường chứng khoán và các vụ việc vi phạm pháp luật khác trên thị trường chứng khoán; tham gia từ đầu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong giám sát, kiểm tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, thao túng; xử lý các tin đồn thất thiệt lan truyền ảnh hưởng tới thị trường. Về phối hợp trong lĩnh vực hải quan, hai cơ quan tiếp tục duy trì chế độ liên lạc, gặp gỡ, trao đổi thông tin; tổ chức họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành triển khai thực hiện phối hợp lực lượng ở địa phương.Theo đó, tăng cường chống buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại, đặc biệt là ma túy; phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả hơn nữa các mặt nghiệp vụ cơ bản; tập trung phối hợp mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm, xây dựng các phương án, kế hoạch đấu tranh, giải quyết tình hình tội phạm phức tạp ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là trên tuyến biên giới đất liền, các cửa khẩu, cảng biển lớn…
Đối với việc phối hợp điều tra xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số và lĩnh vực bảo hiểm, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị Bộ Công an điều tra xử lý đối với hành vi lợi dụng việc mua hộ vé xổ số để lừa đảo, kinh doanh đánh bạc trái phép, gây ảnh hưởng đến trật tự, xã hội; cung cấp dịch vụ mua hộ vé xổ số nước ngoài và việc chuyển tiền ra nước ngoài liên quan đến dịch vụ này.Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để giải quyết các vụ việc liên liên quan đến nhân viên ngân hàng, đại lý bảo hiểm lừa dối, ép buộc, lừa đảo... khách hàng mua bảo hiểm khi làm các thủ tục vay vốn, cấp tín dụng hay gửi tiết kiệm.
Trước các kết quả đã đạt được và đề xuất của Người đứng đầu ngành tài chính, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao sự phối hợp giữa 2 Bộ trong thời gian qua. Đặc biệt là những kết quả đã đạt được khi 2 Bộ đã ký kết nhiều văn bản pháp lý, thông tư liên tịch quan trọng về phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính.
Bộ trưởng hy vọng trong thời gian tới, hai Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau vì sự an toàn của nền tài chính quốc gia./.- Từ khóa :
- bộ tài chính
- bộ công an
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Tài chính tiếp nhận nhiều phản ánh về sản phẩm bảo hiểm
17:32' - 08/08/2023
Tính đến hết ngày 31/7/2023, Bộ đã tiếp nhận, xử lý 213 kiến nghị, phản ánh qua điện thoại và 479 kiến nghị, phản ánh qua hộp thư điện tử.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Tài chính đưa ra hai kịch bản để kiểm soát lạm phát
11:28' - 05/08/2023
Bộ Tài chính đã đưa ra 2 kịch bản kiểm soát lạm phát quý III/2023 và các tháng còn lại của năm.
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Tài chính thông tin về việc chùa Ba Vàng không báo cáo thu, chi tiền công đức
19:10' - 23/07/2023
Bộ Tài chính đã có ý kiến liên quan đến thông tin chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) không có dữ liệu báo cáo về thu, chi tiền công đức trong đợt thí điểm kiểm tra vừa qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Kế hoạch ngân sách của EU về nông nghiệp và viện trợ khu vực gặp trở ngại
08:49'
Một trong hai nhà đàm phán ngân sách của EP, nói rằng nếu EC không sửa đổi đề xuất hồi tháng 7/2025 nhằm sáp nhập hai nguồn tài chính thành một quỹ chung, EP sẽ bác đề xuất này.
-
Tài chính
Lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026
20:31' - 05/11/2025
Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tập trung đào tạo, phổ biến chính sách tới toàn thể công chức ngành thuế.
-
Tài chính
Phối hợp triển khai quản lý thuế hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán
17:16' - 05/11/2025
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố về việc phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ 01/01/2026.
-
Tài chính
Dự thảo ngân sách mới của Canada cắt giảm mạnh chi tiêu công
11:23' - 05/11/2025
Dự thảo ngân sách mới của Canada đặt ra mức chi tiêu ròng là 89,7 tỷ CAD (63,55 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới và mức tiết kiệm khoảng hơn 50 tỷ CAD thông qua cắt giảm chi tiêu công.
-
Tài chính
Diễn biến mới trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Hong Kong (Trung Quốc)
07:45' - 05/11/2025
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC) cho biết sẽ cho phép các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được cấp phép tại Hong Kong.
-
Tài chính
Quản lý hóa đơn đầu vào: Trách nhiệm và quyền lợi của hộ kinh doanh
13:58' - 04/11/2025
Hóa đơn đầu vào là chứng từ quan trọng giúp hộ kinh doanh chứng minh chi phí hợp lệ, xác định nguồn gốc hàng hóa và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định.
-
Tài chính
Chuyển từ thuế khoán sang kê khai: Động lực phát triển cho hộ kinh doanh
13:09' - 04/11/2025
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc chuyển đổi này là bước đi tất yếu trong tiến trình phát triển và mang lại những lợi ích cho hộ kinh doanh về tiềm năng phát triển và mở rộng quy mô doanh thu.
-
Tài chính
Mỹ: Lạm phát đang vượt mức mục tiêu trong quý III/2025
08:11' - 04/11/2025
Bộ Tài chính Mỹ ngày 3/11 cho biết lạm phát “vẫn duy trì trên mức mục tiêu 2% trong quý III”, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump và các quan chức tiếp tục khẳng định rằng “không có lạm phát”.
-
Tài chính
Standard Chartered: Blockchain sẽ đóng vai trò quan trọng đối với các giao dịch toàn cầu
07:20' - 04/11/2025
Theo CEO của Standard Chartered, đây sẽ là một sự tái cấu trúc hoàn toàn hệ thống tài chính và cần phải thử nghiệm để xác định sự tái cấu trúc đó sẽ diễn ra như thế nào.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Thọ/BNEWS/TTXVN
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Thọ/BNEWS/TTXVN