BNEWS Dù đã cắt giảm chi phí in ấn, quảng cáo, phát hành và giảm mạnh nhân công, nhưng ngành xuất bản Italy vẫn không tránh được những tác động nặng nề do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài 7 năm qua.
Theo điều tra do ngân hàng hàng đầu Italy Mediobanca thực hiện đối với 8 tập đoàn xuất bản sách báo lớn nhất nước này, lợi nhuận của ngành xuất bản đã giảm từ 5,9 tỷ euro năm 2010 xuống còn 4 tỷ euro vào năm 2014.
Trong cùng thời gian đó, số lượng nhân công làm trong ngành này đã giảm 26,8%.
Mediobanca cho rằng mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế ở Italy đã giảm nhiệt kể từ cuối năm 2013, trong khi các tập đoàn này, chiếm 70% doanh thu của toàn ngành, đã tiến hành nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm tránh thua lỗ, nhưng việc giảm doanh thu là không thể cưỡng lại.
Thu nhập từ quảng cáo giảm là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên.
Từ năm 2010 đến 2014, ngành xuất bản Italy đã giảm 41,2% giá trị quảng cáo, trong đó riêng Mondadori, tập đoàn xuất bản sách báo và phát hành lớn nhất Italy thuộc sở hữu của gia đình cựu Thủ tướng Silvo Berlusconi giảm kỷ lục hơn 90%.
Việc gia tăng tỷ lệ độc giả dùng các phương tiện kỹ thuật số như điện thoại thông minh để đọc sách báo được cho là nguyên nhân thứ hai dẫn đến lượng phát hành của các tờ báo giảm.
Năm ngoái, số trang tin tức điện tử tại Italy tăng, nhưng số lượng nhà in lại giảm. Đã có 6 nhà in ở Italy đóng cửa trong năm 2014, khiến số lượng nhà in giảm xuống còn 66.
Hiệp hội báo in Italy (ASIG) cho hay, trong năm 2014, trung bình mỗi ngày ở Italy giảm 400.000 báo in so với năm 2010, dẫn đến việc giảm từ 3,6 triệu bản in mỗi ngày xuống còn 3,2 triệu vào năm ngoái.
Để đối phó với tình hình khó khăn, các tập đoàn lớn đã thực hiện cắt giảm nhân lực lên tới 4.800 người, bao gồm phóng viên, biên tập viên, người phát hành hoặc phụ trách markerting.
Tuy nhiên, thu nhập của họ vẫn giảm đáng kể, trong đó riêng RCS, tập đoàn xuất bản báo chí lớn nhất Italy, đã lỗ 1,1 tỷ euro.
Các tập đoàn khác như Mondadori giảm 260 triệu euro, Caltagirone giảm 197 triệu euro, il Sole 24 Ore giảm 180 triệu euro, La Stampa giảm 92 triệu euro.
Tập đoàn duy nhất có lãi là L'Espresso, 145 triệu euro. L'Espresso cũng là tập đoàn duy nhất không nợ nần gì.
Italy là một trong những quốc gia có truyền thống xuất bản lâu đời nhất ở châu Âu và thế giới./.
TTXVN
- Từ khóa:
- Italy
- ngành xuất khẩu
- thiệt hại
- khủng hoảng
- 7 năm
Tin liên quan
Công nghiệp Italy trên đà hồi phục
Đóng góp lớn vào sự hồi phục của công nghiệp Italy phải kể đến ngành sản suất ô tô, tiếp đến là lọc dầu, điện và điện tử.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiRộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc
Tháng 9 là thời điểm bước vào mùa thu hoạch tại nhiều khu vực của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiCác ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh
Các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiIfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu
Cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc: Bùng nổ công nghệ chưa đủ bù đắp đà suy yếu của tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng 5,2% trong tháng 8/2026, nhưng tiêu dùng ảm đạm và đầu tư giảm sâu cho thấy những thách thức đối với đà phục hồi kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên cam kết “kiên định ủng hộ” Nga
Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.
-
Kinh tế Thế giớiIraq nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/9, Iraq thông báo nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran, sau một thời gian ngắn đóng cửa do lo ngại về an ninh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hủy bỏ quy định siết khí thải nhà máy điện than và khí đốt
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ dự kiến bãi bỏ phần lớn quy định hạn chế khí thải từ nhà máy điện thời cựu Tổng thống Joe Biden, động thái vấp phải sự chỉ trích của giới khoa học và tổ chức môi trường.
-
Kinh tế Thế giớiCanada trước sức ép mới trên bàn cờ thương mại Bắc Mỹ
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).











