Ngày Hội Vespa thường niên đầu tiên tại Việt Nam sẽ diễn ra tại 2 thành phố lớn

11:16' - 22/04/2022
BNEWS Công ty Piaggio Việt Nam sẽ tổ chức Ngày hội Vespa 2022 diễn ra vào ngày 24/4/2022 tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội và Nhà Thi đấu Phú Thọ, Tp Hồ Chí Minh.
 

Ngày Hội Vespa 2022 dự kiến quy tụ khoảng gần 2 triệu thành viên từ các hội nhóm Vespista (người yêu quý Vespa) đến dự hai sự kiện tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.

Dự kiến, Ngày Hội Vespa thường niên sẽ được tổ chức định kỳ vào ngày Chủ Nhật cuối cùng trong tháng 4 hàng năm. 

Nhân dịp này Piaggio Việt Nam tung ra chương trình khuyến mãi chào mừng tháng sinh nhật Vespa, qua đó từ ngày 20 đến ngày 30/4/2022, khách hàng mua xe Piaggio và Vespa qua hình thức trả thẳng sẽ nhận được voucher trị giá 1 triệu đồng (trừ Liberty 50, Zip100, xe nhập khẩu và các phiên bản đặc biệt).

Ngoài ra, các khách tham dự ngày hội Vespa 2022 cũng sẽ nhận được 1 coupon mua phụ kiện Vespa giảm 20% trên giá bán chính thức.

Các xe Vespa cổ được trưng bày tại Ngày Hội Vespa 2022 ở Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Tại Ngày hội Vespa 2022 ở Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, có sự góp mặt của hàng loạt mẫu xe cổ như Vespa VB1 – 1957, Vespa ETS 125cc – 1984, Vespa Sprint 017 Autolube – 1968, Vespa Standard VBB2 - 1960, Standard được sản xuất từ năm 1958, Vespa Super VBC1 – 1964, Vespa Cosa 150cc - 1995...

Các xe Vespa cổ được trưng bày tại Ngày Hội Vespa 2022 ở Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Theo Piaggio Việt Nam, trong các xe Vepas, tại châu Âu, tùy theo đời xe mà người ta gọi loại xe A.C.M.A - 1954 là Fenderlight, Handlebar, hoặc được gọi chung là Wide-Mounted vespa.

Còn tại Việt Nam, chúng ta thường biết đến với cái tên A.C.M.A. Đây là dòng xe vespa đầu tiên du nhập vào Việt Nam bởi các công chức và sỹ quan Pháp từ những năm đầu của thập niên 50. Do trên logo của xe có chữ A.C.M.A nên người Việt Nam gọi là A.C.M.A.

Chính từ mẫu xe này mà nhiều người cho rằng, xe Vespa sản xuất năm 1953, 1954 là những chiếc Vespa cổ nhất Việt Nam. Sau đó, các mẫu Vespa khác được nhập về Sài Gòn từ Ý tuy không có chữ A.C.M.A nhưng vẫn được gọi chung là A.C.M.A.

Cái tên Wide-Mounted xuất hiện là do mẫu xe này chỉ có 3 số, sử dụng một càng nhôm hình số 7 khá lớn để gắn động cơ vào khung xe và dưới yên trước có một cửa sổ mở ra để thấy được bình xăng con.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục