Nghệ An chủ động ứng phó bão số 5 từ cơ sở

19:58' - 24/08/2025
BNEWS Trước dự báo cơn bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai.

Với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, công tác chuẩn bị ứng phó đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

 

“Chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở”

Ngay từ chiều 23/8, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương rà soát, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, cấm tàu thuyền ra khơi, gia cố công trình trọng yếu. Các lực lượng chức năng như biên phòng, công an, quân đội được huy động phối hợp hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, cắt tỉa cây xanh, kiểm tra hệ thống điện, viễn thông, biển hiệu quảng cáo và các công trình công cộng.

Tại phường Cửa Lò – một trong những địa bàn ven biển có nguy cơ cao – công tác chuẩn bị được triển khai từ sáng sớm. Chị Trần Thị Nga, khối 6, phường Cửa Lò cho biết, gia đình chị sống sát biển nên rất lo lắng. Ngay từ sáng sớm, gia đình cùng mọi người xung quanh đã xúc cát đổ vào túi để chèn mái nhà, phòng trường hợp gió lớn làm tốc mái.

Cùng khu phố, anh Nguyễn Tiến Việt – người nuôi cá lồng ven biển chia sẻ, gia đình anh có khoảng 12 tấn cá chưa thu hoạch, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngay khi nhận được thông tin về bão, gia đình anh Việt đã khẩn trương gia cố lại toàn bộ lồng cá để hạn chế thiệt hại.

Không chỉ người dân, các cơ sở kinh doanh cũng chủ động ứng phó. Anh Trần Xuân Long, chủ nhà hàng nổi Cửa Lò, cho biết,  anh đã huy động người thân gia cố lại nhà hàng, di chuyển những vật dụng có giá trị về nơi an toàn. Nếu bão vào, thiệt hại là không tránh khỏi, nhưng nếu chuẩn bị kỹ thì sẽ giảm được phần nào.

Sáng 24/8, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát đi công văn yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư và công điện của Thủ tướng Chính phủ. Công văn nhấn mạnh việc huy động lực lượng tại chỗ – quân đội, công an, thanh niên – để hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, trường học, bệnh viện, công trình hạ tầng như đê điều, hồ đập, cột tháp cao, lưới điện, biển hiệu quảng cáo…

Đặc biệt, công văn yêu cầu triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là nông nghiệp. Các địa phương được chỉ đạo hỗ trợ người dân thu hoạch hoa màu, thủy sản sắp đến kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ.

Miền núi chủ động sơ tán

Không chỉ các địa bàn ven biển, các xã miền núi như Nhôn Mai, Hữu Khuông, Mường Típ, Mỹ Lý, Mường Xén – nơi từng chịu thiệt hại nặng nề từ hoàn lưu bão số 3 – cũng được đặt trong tình trạng cảnh báo cao. Chính quyền các xã này đã chủ động triển khai phương án ứng phó từ trước khi có công điện của tỉnh.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, trước dự đoán cơn bão số 5 rất mạnh sẽ ảnh hưởng đến Nghệ An, xã đã cho tổ chức họp khẩn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách bản. Đặc biệt, tại Xằng Trên từ sau đợt lũ cuối tháng 7 trên địa bàn đã xuất hiện vết nứt nên nguy cơ sạt lở cao. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị nhà bạt sẵn sàng sơ tán 102 hộ với khoảng 400 người về nơi an toàn trong trường hợp mưa lớn kéo dài.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén, Nguyễn Viết Hùng cho biết, ngay từ ngày 23/8 chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra về các thôn bản, những nơi xung yếu, đồng thời lựa cho trước những địa điểm an toàn sản sàng sơ tán người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Khi bão vào thì khu vực trên này chắc chắc phải chịu ảnh hưởng lớn của hoàn lưu bão, gây mưa lớn trong khi đất trên địa bàn đã ngấm no nước, vì vậy nguy cơ sạt lở núi và lũ quét rất cao, đặc biệt khi nước sông từ Lào về.

“Chúng tôi không chờ chỉ đạo từ trên mà chủ động từ cơ sở, hiện nay tất cả các bản đều thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chủ động trước nguy cơ bị chia cắt”, ông Hùng cho hay.

Tại xã Mường Típ, bản Ta Đo – nơi vừa trải qua hai trận lũ quét liên tiếp – đã được bố trí lực lượng túc trực 24/24. Tuyến tỉnh lộ 543D – huyết mạch giao thông của xã – được kiểm tra kỹ lưỡng, các điểm sạt lở được cảnh báo bằng biển báo và rào chắn tạm thời.

Công tác quản lý hồ đập cũng được tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm. Nghệ An hiện có hơn 1.000 hồ, đập lớn nhỏ; trong đó, nhiều hồ chứa thủy lợi đang đầy nước. Các địa phương được yêu cầu vận hành hạ thấp mực nước để đón lũ, không xả lũ bất thường gây nguy hiểm cho vùng hạ du. Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động xả điều tiết từ chiều 23/8 để giảm áp lực cho vùng hạ lưu sông Nậm Nơn.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là nhà yếu, vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư để phòng trường hợp bị chia cắt kéo dài do mưa lũ, sạt lở.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục