BNEWS Nghề dâu tằm tơ tỉnh Lâm Đồng hiện đã hồi sinh trở lại, đem theo cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nông dân, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn công nhân trên địa bàn tỉnh.
Trước những năm 1990, thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) được mệnh danh là thủ đô của nghề chăn tằm dệt lụa Việt Nam. Do nhu cầu sử dụng tơ lụa của thế giới giảm đã khiến cho nghề dâu tằm tơ của vùng đất này bước vào thời kỳ suy thoái.
Nhờ cuộc cách mạng công nghệ, thay đổi thiết bị sản xuất, cùng với thị trường thế giới khởi sắc, nghề dâu tằm tơ của Lâm Đồng hiện đã hồi sinh, đưa thành phố Bảo Lộc trở lại vị trí thủ phủ của nghề truyền thống từ hàng trăm năm này.
Đã có thời kỳ, diện tích trồng dâu của tỉnh Lâm Đồng lên tới hàng chục ngàn ha, riêng thành phố Bảo Lộc cũng có trên 3.000 ha, nghề trồng dâu nuôi tằm là nghề chính của hàng vạn hộ nông dân trên địa bàn. Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam cũng đã đặt ở mảnh đất Bảo Lộc, cùng với các đơn vị khác như Trại giống tằm Trung ương, cùng hàng chục nhà máy ươm tơ, dệt lụa. Sau một thời kỳ suy thoái, người nông dân đã phải chuyển đổi từ cây dâu sang các loại cây công nghiệp khác, Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam phá sản kéo theo nhiều nhiều đơn vị khác. Bước qua thời kỳ suy thoái, từ năm 2010 đến nay, ngành dâu tằm tơ Lâm Đồng đã bắt đầu phục hồi và phát triển. Diện tích trồng dâu tằm toàn tỉnh hiện đã tăng lên khoảng 5.500ha, chủ yếu tại các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Đạ Tẻh... Nhiều gia đình đã trở lại và bắt đầu làm giàu từ nghề truyền thống này. Ngay thành phố Bảo Lộc cũng có tới 350 ha dâu tằm đang phát triển tốt. Trong những địa phương có nghề dâu tằm tơ phát triển mạnh phải kể đến xã Đamb’ri của thành phố Bảo Lộc. Riêng vùng đất này, đã có tới 400 hộ nuôi tằm trên diện tích trên 300 ha dâu. Gia đình chị Lương Thị Liên, 38 tuổi ở thôn 8, nhà có 5 sào dâu. Thấy nghề nuôi tằm cho thu nhập cao, chị thuê thêm 4 sào đất để trồng dâu. Mỗi lứa nhà chị nuôi 3 hộp tằm giống, thu 1,8 tạ kén, bán với giá từ 160.000 - 180.000 đồng/kg. Trong vòng 15 ngày kết thúc 1 lứa, cứ lứa này nối lứa kia, mỗi tháng trừ chi phí, gia đình chị cũng thu được 40 triệu đồng với chủ yếu 1 công lao động chính, giờ đã có tiền để xây dựng nhà cửa khang trang và mở rộng diện tích canh tác dâu tằm. Ngoài nguyên nhân giá tơ lụa thế giới phục hồi, lý do ngành dâu tằm tơ Bảo Lộc phục hồi phải kể đến thành công của cuộc cách mạng công nghệ như: đưa các giống dâu có năng suất cao và phát triển đều quanh năm vào canh tác; sáng chế Né gỗ tự xoay cho tằm kéo tơ khiến chất lượng kén đều hơn nên giá tơ tăng cao hơn. Chính quyền địa phương cũng đã quan tâm đến sự phục hồi của nghề truyền thống này và định hướng phát triển. Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch UBND xã Đamb’ri cho biết, chính quyền địa phương đã quan tâm, khuyến khích động viên các hộ dân đẩy mạnh phát triển trồng dâu nuôi tằm. Tuy nhiên, để ngành trồng dâu nuôi tằm phát triển, địa phương đã đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để người dân nuôi đạt hiệu quả cao nhất. Hiện tại, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc có 22 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất tơ tằm; trong đó, có 8 nhà máy ươm tơ tự động, 8 doanh nghiệp sản xuất lụa tơ tằm với tổng sản lượng tơ năm 2016 đạt trên 1.600 tấn, gần 5,7 triệu mét lụa với giá trị xuất khẩu đạt 9,6 triệu USD. Các công ty ươm tơ đã thay đổi thiết bị, từ máy cơ khí sang máy tự động, khiến chất lượng tơ và năng xuất được nâng cao. Công ty Trách nhiệm hữu hạn tơ tằm Nhật Minh được thành lập từ năm 2013, đến nay đã đầu tư 4 giàn máy ươm tơ tự động, với 70 công nhân đứng máy, mỗi tháng sản xuất được 5.000kg tơ, cung cấp cho các nhà máy dệt lụa trên địa bàn và xuất đi nước ngoài. Ông Huỳnh Tấn Phước, Giám đốc công ty cho biết: “Nhà máy của chúng tôi đã sản xuất được nguyên liệu tơ cung cấp cho các nhà máy tại địa phương, dệt Kimono được người Nhật chấp nhận. Hiện tại doanh nghiệp đã phát triển ổn định hơn, tạo được công ăn việc làm cho công nhân, còn nông dân có thu nhập, nên phấn khởi đầu tư chăn nuôi nhiều hơn, nâng chất lượng kén, tơ lên cao và sản lượng kén của người nông dân đã đạt hơn ngày xưa”. Trên địa bàn thành phố đang có các đơn vị sản xuất lụa tơ tằm như Công ty cổ phần Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Công ty cổ phần tơ lụa Bảo lộc, Công ty Kimono Japan, Công ty TNHH xe tơ dệt lụa Hà Bảo…Với 8 nhà máy dệt lụa tơ tằm đang chạy hết công xuất. Hiện nay, các doanh nghiệp này đang sản luất lụa chủ yếu theo hướng cung cấp lụa nguyên liệu cho các quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Italya, Mỹ… Một số nhà máy đã sản xuất sản phẩm từ lụa như cà vạt, khăn lụa theo đơn đặt hàng của trong nước và nước ngoài. Ông Đặng Vĩnh Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam đề nghị, để tạo cho ngành Dâu tằm tơ phát triển bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho các trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ sản xuất được giống cấp I.Từ đó sản xuất ra giống cấp II để cung cấp cho các hộ nuôi tằm con có chất lượng, sức sống tốt, năng xuất cao phù hợp với xu thế thế giới. UBND tỉnh Lâm Đồng khi cấp giấy phép cho các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư máy móc thì phải đầu tư phát triển vùng nguyên liệu để tạo sự cân đối giữa vùng nguyên liệu và máy móc đã đầu tư để tránh tình trạng tranh mua tranh bán...
Về định hướng phát triển ngành dâu tằm tơ của địa phương, ông Nghiêm Xuân Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc cho biết, trong thời gian sắp tới, chính quyền thành phố sẽ có những định hướng trong quy hoạch cũng như định hướng phát triển công nghiệp chế biến trong lĩnh vực dâu tằm. Để sản phẩm tơ lụa của Bảo Lộc được biết đến nhiều hơn ở trong nước cũng như trên thế giới. Có thể nói, nghề dâu tằm tơ tỉnh Lâm Đồng hiện đã hồi sinh trở lại, đem theo cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nông dân, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn công nhân trên địa bàn tỉnh.Các sản phẩm tơ lụa của Bảo Lộc từ xưa đã có tiếng trên thị trường nhưng vẫn chưa có một thương hiệu đặc trưng. Bởi vậy, hiện UBND thành phố Bảo Lộc đang tổ chức xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Tơ lụa Bảo Lộc”, dự kiến sẽ có 10 doanh nghiệp được cấp nhãn hiệu vào Tuần văn hoá trà- tơ lụa trong khuôn khổ Festivanl Hoa Đà Lạt lần thứ VII, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 12/2017.
>>>Làm sao để phân biệt lụa tơ tằm thật hay giả?
>>>Việt Nam đã nhập bao nhiêu khăn lụa từ Trung Quốc?
Tin liên quan
Bộ Công Thương thành lập đoàn kiểm tra Khaisilk
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamQuan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Ninh tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Đức
Quảng Ninh đang tập trung thu hút dòng vốn FDI vào công nghiệp chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên thu hút đầu tư vào năm Khu kinh tế và 16 Khu công nghiệp và các cụm công nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamQuy hoạch sông Hồng: Tái định cư phải đi trước thu hồi đất, ưu tiên gần nơi ở cũ
Thành phố Hà Nội đang triển khai lấy ý kiến đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
-
Kinh tế Việt NamTrao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa khi triển khai Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Ngày 6/9, UBND thành phố Hà Nội đã thông tin về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng 1/5000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
-
Kinh tế Việt NamDiễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất
Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026 với chủ đề “Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc
Chiều 6/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc.
-
Kinh tế Việt NamKết nối hợp tác đầu tư Huế - Nhật Bản
Huế là một điển hình thành công trong hoạt động hợp tác và kết nối địa phương với Nhật Bản.
-
Kinh tế Việt NamQuy hoạch sông Hồng: Hài hòa phát triển với yêu cầu phòng, chống lũ
Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 đặt ra yêu cầu mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô nhưng không đánh đổi an toàn đê điều và khả năng thoát lũ.











