BNEWS "Điểm nghẽn" tước đi năng lực đột phá của nền kinh tế đất nước nằm chính ở nơi nhạy cảm nhất. Đó là "Hệ điều hành" trong tư duy của những người đứng đầu.
Qua những chuyện luận đàm sau các cuộc trà dư tửu hậu, nhiều chuyên gia kinh tế kể rằng, khi doanh nghiệp chững lại hoặc phá sản, người ta thường đổ lỗi cho cơ chế, do thiếu vốn hay do thị trường thu hẹp. Thế nhưng, sâu xa hơn và cũng là "điểm nghẽn" tước đi năng lực đột phá của nền kinh tế đất nước lại nằm chính ở nơi nhạy cảm nhất. Đó là "hệ điều hành" trong tư duy của những người đứng đầu.
Thực tế chỉ ra rằng, sự thành công của một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp Việt trong giai đoạn trước thường bắt nguồn từ sự nhanh nhạy, tận dụng khe hở thị trường, thâm dụng lao động giá rẻ, hoặc thậm chí là dựa vào "quan hệ" thay vì năng lực lõi. Nhưng khi bước vào kỷ nguyên của chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, những "mánh khóe" kinh doanh đó lập tức không còn đất để phát huy.Công nghệ số và tiêu chuẩn toàn cầu (như ESG) đòi hỏi một thứ mà nhiều lãnh đạo Việt Nam xưa nay vẫn lảng tránh. Đó là sự minh bạch tuyệt đối.Tiến sĩ Vũ Minh Hoàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo Ứng dụng, một chuyên gia lâu năm trong việc mổ xẻ "bệnh lý" doanh nghiệp, đã thẳng thắn nhận định, vẫn còn nhiều giám đốc điều hành (CEO) mang tâm thế của những 'con buôn' tài ba hơn là những nhà quản trị chiến lược. Khi đối mặt với yêu cầu phải số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, hệ thống của họ lập tức sụp đổ. Tại sao? Vì hệ thống số không có chỗ cho sự mập mờ, không có chỗ cho 'sổ sách hai hệ thống' hay sự điều hành độc đoán cảm tính. Đất nước không thiếu những người kiếm tiền giỏi, nhưng nền kinh tế đang khát khô những nhà kiến tạo giá trị bền vững.Chính tâm lý sợ bị "soi rọi" bởi ánh sáng của công nghệ đã khiến các dự án chuyển đổi số tại nhiều SMEs chỉ dừng lại ở lớp vỏ bọc hào nhoáng.Môt nhà lãnh đạo của Công ty cơ khí chính xác NP chia sẻ, từng phải trả giá cực đắt cho bài học này: "Tôi từng ném qua cửa sổ hàng tỷ đồng cho các phần mềm ERP và tự động hóa. Thất bại không phải do đối tác cấp phần mềm kém, mà do chính tôi. Khi hệ thống số yêu cầu rành mạch mọi quy trình, tước đi đặc quyền 'chỉ đạo miệng' và phơi bày những góc khuất trong quản lý chi phí, chính bản thân tôi lại cảm thấy bị đe dọa. Rất nhiều giám đốc hô hào chuyển đổi số rất to, nhưng trong thâm tâm, họ lại âm thầm chống lại nó vì sợ mất đi quyền lực tuyệt đối". Nền kinh tế đất nước không thể cất cánh nếu tiếp tục được lèo lái bởi những tư duy cạn tầm và sợ minh bạch. Nhìn thấu điểm nghẽn mang tính gốc rễ này, Đảng và Nhà nước đã có những động thái can thiệp vĩ mô mang tính lịch sử. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã ấn định rõ ràng: Khu vực kinh tế tư nhân phải trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Để làm được điều đó, điều kiện tiên quyết không phải là bơm thêm tiền, mà là phải có những doanh nghiệp lớn mạnh được dẫn dắt bởi một đội ngũ giám đốc điều hành (CEO) đủ tầm nhìn, năng lực và bản lĩnh. Mệnh lệnh này lập tức được thể chế hóa. Ngày 31/3/2026, Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành Quyết định số 525/QĐ-TTg, phê duyệt chiến lược chưa từng có: Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Đây không phải là một chiến dịch lùa các ông chủ "đến trường" một cách hình thức. Đó là một nỗ lực cấp bách của quốc gia nhằm "viết lại DNA" cho đội ngũ lãnh đạo, hướng tới trình độ quản trị hiện đại, năng lực hội nhập quốc tế và chuẩn mực đạo đức kinh doanh.Sự đồng hành của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông qua việc khởi động Chương trình "CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới" giai đoạn 2026-2030 chính là câu trả lời mang tính thực chiến để đáp ứng lời giải này.
Bà Võ Thị Minh An, Tổng Giám đốc A11, chia sẻ góc nhìn, mọi bài toán của tổ chức suy cho cùng đều là bài toán con người. Với ‘CEO Kỷ nguyên mới’, doanh nghiệp kỳ vọng chuyển hóa các chuẩn mực toàn cầu thành giá trị ‘glocal’ – kết hợp tri thức quốc tế với sự thấu hiểu sâu sắc thị trường nội địa để cùng doanh nhân kiến tạo tương lai.Theo bà Minh An, những giá trị mà chương trình đem lại không chỉ tạo lập một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện trước, trong và sau đào tạo thông qua các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm CEO, hoạt động mentoring, coaching, kết nối đầu tư và thị trường, mà còn tạo ra không gian chất lượng để các doanh nhân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và tìm kiếm cơ hội hợp tác.Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mà sự tàn khốc của thương trường được đo bằng khả năng làm chủ dữ liệu và năng lực thích ứng với các chuẩn mực toàn cầu. Khủng hoảng luôn làm "lộ ra" những ai chưa trang bị đủ năng lực cạnh tranh. Nếu các nhà quản lý doanh nghiệp vẫn ôm mộng dùng những "chiêu trò" của ngày hôm qua để giải quyết bài toán của ngày mai, thì không một chính sách hỗ trợ nào của Nhà nước có thể cứu vãn.Chương trình đào tạo 10.000 CEO hay các quyết sách vĩ mô từ Chính phủ chỉ là bệ phóng. Sự lột xác thực sự phải đến từ lòng dũng cảm đập bỏ cái tôi cũ kỹ của chính tầng lớp doanh nhân. Nền kinh tế Việt Nam chỉ có thể tìm thấy điểm đột phá, vươn mình trở thành một cường quốc thịnh vượng khi và chỉ khi những người cầm lái dám bước ra khỏi cái "ao làng" trong chính tâm trí của mình.Tin liên quan
Khởi động Chương trình "CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới" giai đoạn 2026-2030
VCCI ra mắt chương trình "CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới" giai đoạn 2026-2030 nhằm phát triển đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamNghệ An: Nghiêm cấm tuyệt đối hợp thức hóa hồ sơ để "chạy" chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc đẩy mạnh giải ngân phải gắn với khối lượng thi công thực tế, bảo đảm đúng quy định.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hiệu quả, thực chất với Saudi Arabia
Chiều 13/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud, Trưởng đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Burundi
Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye.
-
Kinh tế Việt NamĐô thị biển đón cơ hội thành cực tăng trưởng mới
Nghị quyết 20-NQ/TW đặt mục tiêu phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời yêu cầu sử dụng bền vững tài nguyên.
-
Kinh tế Việt NamGiải quyết xung đột giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường biển
Quy hoạch không gian biển quốc gia cần được rà soát, cập nhật, tổ chức hiệu quả, xác định rõ khu vực ưu tiên bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, phát triển kinh tế và không gian khai thác đa mục tiêu
-
Kinh tế Việt NamĐịnh hướng chiến lược đưa kinh tế biển bứt phá
Bám sát định hướng trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW, các tỉnh, thành ven biển đang xác định những bước đi chiến lược.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị hiện đại, khai thông nguồn lực từ biển
Không gian biển đang mở ra nhiều dư địa phát triển cho Việt Nam. Để những tiềm năng này trở thành động lực tăng trưởng, cần huy động nguồn lực đầu tư lớn
-
Kinh tế Việt NamXây dựng quốc gia biển mạnh: Bước chuyển tư duy và động lực mới
Nghị quyết 20-NQ/TW đặt yêu cầu chuyển từ khai thác biển sang quản trị hiện đại, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực xây dựng quốc gia biển mạnh.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Cộng hòa Ấn Độ
Chiều 13/9, máy bay chở Thủ tướng Lê Minh Hưng đã rời thủ đô New Delhi, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18.












