BNEWS Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông đã thảo luận tình hình ở Trung Đông với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.
Trên mạng xã hội Twitter vào chiều 9/1, ông Pompeo viết: "Chúng tôi đã thảo luận tình hình ở Trung Đông cũng như tầm quan trọng lâu dài của Hiến chương Liên hợp quốc. Hài lòng vì đã thảo luận những vấn đề ưu tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào hôm nay".
Theo ông Pompeo, tình hình đã hạ nhiệt từ hôm 8/1 khi Tổng thống Donald Trump thông báo những kế hoạch nhắm vào Iran bằng các lệnh trừng phạt thay vì dùng sức mạnh quân sự trong khi Tehran cũng tuyên bố kiềm chế không tiến hành thêm các vụ tập kích bằng tên lửa nữa nếu Washington không tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi đã thảo luận với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về tình hình hiện nay tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng.Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Ngoại trưởng Qureshi đã chỉ rõ rằng việc căng thẳng leo thang tại Trung Đông có thể tạo ra mối đe dọa tới hòa bình và an ninh tại khu vực.
Ông Qureshi cũng tái khẳng định lập trường của Pakistan rằng nước này sẽ không trở thành một bên trong xung đột tại khu vực hay cho phép lãnh thổ nước này bị sử dụng để chống lại bất kỳ quốc gia láng giềng nào.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif có bài phát biểu công khai chỉ trích Mỹ trước HĐBA LHQ.
Ông Zarif, không thể trực tiếp tham dự phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng của HĐBA về nỗ lực bảo vệ Hiến chương LHQ vì bị Mỹ từ chối cấp thị thực, đã trình bày bài diễn văn thông qua đại diện thường trực của Iran tại LHQ Majid Takht Ravanchi.
Theo đó, Ngoại trưởng Iran khẳng định thế giới đang đứng trước một bước ngoặt với sự chấm dứt của tình trạng độc đoán về quyền lực và chủ nghĩa đơn phương của Mỹ ngày càng thách thức các chuẩn mực và luật pháp quốc tế./.
Tin liên quan
Căng thẳng Mỹ - Iran: Cảnh sát Séc ở Iraq về nước
Người đứng đầu cảnh sát quốc gia CH Czech, Jan Svejdar cho biết 5 cảnh sát nước này đóng ở thủ đô Baghdad của Iraq sẽ về nước do các hoạt động huấn luyện bị ngừng vì căng thẳng leo thang.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.











