BNEWS Người dân Saudi Arabia đổ xô đi mua các mặt hàng có giá trị lớn như vàng, thiết bị gia dụng và đồ điện tử, trước khi Chính phủ nước này tăng gấp 3 lần thuế đối với hàng hóa cơ bản kể từ 1/7.
Cụ thể, Chính phủ Saudi Arabia sẽ tăng gấp ba Thuế Giá trị Gia tăng (VAT) đối với hàng hóa và dịch vụ cơ bản từ 5% lên 15% từ thứ Tư tuần này (1/7).
Quyết định tăng thuế trên được đưa trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo rằng kinh tế Saudi Arabia sẽ thu hẹp 6,8% trong năm nay. Ngoài ra, động thái này cũng nhằm tăng nguồn thu cho nền kinh tế Vùng Vịnh này đang bị “vùi dập” bởi dịch COVID-19 và giá dầu thấp.
Trước khi quyết định tăng thuế có hiệu lực, người dân Saudi Arabia đã đổ xô tới các trung tâm thương mại, siêu thị và một số đại lý xe hơi để mua sắm trong những ngày gần đây, khi các cửa hàng mở cửa trở lại sau nhiều tuần đóng cửa do dịch COVID-19. Dịch COVID-19 đã tước đi doanh thu hàng tỷ USD cho Saudi Arabia từ cuộc hành hương Hajj – một sự kiện tôn giáo kéo dài năm ngày tại Thánh địa Meca và thường thu hút 2,5 triệu người đến vương quốc này mỗi năm. Chính quyền Saudi Arabia cho biết cuộc hành hương hajj dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng Bảy năm nay. Nhưng quy mô của cuộc hành hương sẽ “rất hạn chế” và có thể chỉ khoảng 1.000 người dân của vương quốc này tham gia do những lo ngại về sự lây lan của COVID-19 trong đám đông. Theo số liệu của công ty dịch vụ tài chính Jadwa Investment, chi tiêu của người dân Saudi Arabia trong tháng Năm đã giảm gần 16% so với cùng kỳ năm trước, dù Chính phủ đã nới lỏng một phần các hạn chế đi lại trong tháng này. Nền kinh tế Saudi Arabia cũng suy giảm 1% trong quý đầu tiên của năm 2020. Saudi Arabia đã giảm bớt các hạn chế đối với các phòng tập thể dục, nhà hàng, doanh nghiệp và các cuộc tụ họp trong những tuần qua, ngay cả khi số người chết vì COVID-19 tiếp tục tăng. Tính tới ngày 30/6, Saudi Arabia đã ghi nhận tổng cộng 1.649 trường hợp tử vong trên tổng số hơn 190.000 ca mắc COVID-19 được xác nhận tại nước này./.>>>Saudi Arabia thành lập quỹ phát triển du lịch trị giá 4 tỷ USD
Tin liên quan
Saudi Arabia huy động 2,27 tỷ USD thông qua trái phiếu Hồi giáo
Bộ Tài chính Saudi Arabia ngày 28/6 đã huy động tổng cộng 8,495 tỷ riyal (khoảng 2,27 tỷ USD) thông qua bán trái phiếu Hồi giáo (sukuk) trong tháng Sáu.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáĐẩy nhanh đàm phán mở cửa thị trường cho chanh leo, bưởi
Dự kiến, trong năm 2026, Hoa Kỳ sẽ đăng công báo cho phép nhập khẩu chanh leo của Việt Nam.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giằng co khi đàm phán Mỹ - Iran bế tắc
Giá dầu thô thế giới biến động giằng co trong phiên 17/8, khi những bế tắc trong đàm phán Mỹ - Iran làm dấy lên lo ngại về căng thẳng kéo dài tại khu vực Trung Đông.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á nhích nhẹ khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn
Giá dầu Brent ít biến động và duy trì ở mức dưới 89 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu ngày 17/8 tại châu Á, trong khi giá dầu WTI dao động quanh mức 83 USD/thùng.
-
Hàng hoáKết nối sản xuất, tiêu thụ, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững
Đổi mới mô hình phát triển ngành hàng sầu riêng không chỉ là điều chỉnh sản lượng hay doanh thu, mà là đổi mới cách thức tạo ra, phân bổ và thụ hưởng giá trị.
-
Hàng hoáGiá gạo xuất khẩu tăng trước lo ngại tác động của El Nino
Thị trường nông sản tuần qua diễn biến phân hóa khi giá cà phê Tây Nguyên giảm mạnh, trong khi giá gạo xuất khẩu tăng trước những lo ngại về nguồn cung do tác động của El Nino.
-
Hàng hoáXuất khẩu Brazil sang Mỹ lao dốc do tác động của thuế quan
Các mặt hàng ghi nhận mức giảm mạnh gồm mỡ bò, gỗ ép, cửa gỗ, thuốc lá, gỗ mềm, đá granite, thiết bị vòi nước và nước ép trái cây.
-
Hàng hoáGiá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong gần 1 năm
Giá gạo Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan đều tăng trong tuần do lo ngại El Niño; lúa mì CBOT tăng 5% do gián đoạn nguồn cung Biển Đen, trong khi cà phê Robusta giảm còn Arabica tăng trở lại.
-
Hàng hoáTrung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu khoáng sản thiết yếu
Bắc Kinh đã triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số mặt hàng đất hiếm cũng như các công nghệ và thiết bị liên quan vào năm ngoái.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng khi Mỹ cảnh báo phong tỏa hàng hải vô thời hạn đối với Iran
Trong phiên chiều 14/8 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 90 xu Mỹ, hay 1,03%, lên 87,97 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 91 xu Mỹ, lên 82,16 USD/thùng.










