BNEWS Thị trưởng London kêu gọi Thủ tướng Anh Boris Johnson cho phép công dân Anh được có cả quốc tịch EU hậu Brexit.
Thị trưởng Thành phố London Sadiq Khan ngày 18/2 kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson nên cho phép người London nói riêng và người Anh nói chung được có cả quốc tịch EU nhằm giúp nước Anh đỡ bị chia rẽ sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit, chỉ việc nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), diễn ra năm 2016.
Lời kêu gọi trên được đưa ra trước khi Thị trưởng London lên đường sang Bỉ họp với một số nhân vật cấp cao EU như trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU ông Michel Barnier và Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sasoli. Viết trên website của mình, Thị trưởng Khan cho biết "hàng triệu triệu người London và người dân Anh đang rất thất vọng khi họ bị mất các quyền với tư cách là các công dân EU.Khi Anh và EU sắp bước vào giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán, tôi muốn vấn đề giữ quốc tịch EU được đưa ra bàn thảo trong các cuộc đàm phán về tương lai quan hệ Anh-EU hậu Brexit".
Đề xuất của Thị trưởng Khan đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà lập pháp EU như ông Guy Verhofstadt, Chủ tịch của nhóm điều hành Brexit trong Nghị viện châu Âu, người trích dẫn điều khoản trong hiệp ước Maastricht là cơ sở để cấp "quốc tịch châu Âu".Ông cho rằng Hiệp ước Maastricht đã đưa ra khái niệm về "quốc tịch châu Âu" và ông muốn dùng khái niệm này làm căn cứ cho những người muốn giữ mối liên kết với châu Âu.
Nước Anh đã bỏ phiếu rời khỏi EU hồi tháng 6/2016 sau một cuộc trưng cầu ý dân. Tuy nhiên, ở London, gần 60% người dân thủ đô London khi đó đã bày tỏ mong muốn ở lại EU.Sau khi có kết quả của cuộc trưng cầu ý dân năm 2016, Thị trưởng Khan từng nói việc Anh ra khỏi thị trường EU có thể là một sai lầm.
Sau 3 năm rưỡi đàm phán, cuối cùng Anh đã ra khỏi EU ngày 31/1/2020, và có thời kỳ chuyển tiếp kéo dài đến hết năm 2020 để ký một số thỏa thuận quan trọng với EU, trong đó có thỏa thuận tự do thương mại./.
Tin liên quan
Công dân EU không còn quyền đi lại tự do tới Anh sau 31/10/2019
Ngày 19/8, Anh sẽ chấm dứt ngay lập tức quyền đi lại tự do đối với những công dân EU sau Brexit vào ngày 31/10 tới đây.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
OPEC+ nhất trí nâng hạn ngạch khai thác dầu từ tháng 8/2026
OPEC+ đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
EU đánh thuế hàng giá rẻ từ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất 6 năm, bitcoin mất 19% trong tháng 6 và loạt biến động tài chính - thương mại quốc tế đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO
Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump có hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Nga và Ukraine, thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột trước hội nghị NATO ngày 7-8/7.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.










