Người Bỉ ngày càng thích thú đến du lịch Việt Nam
Việt Nam tham gia Triển lãm Du lịch Brussels của Bỉ diễn ra trong bốn ngày từ 7-10/2 với nhiều chương trình quảng bá độc đáo và hấp dẫn với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ cùng Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VietnamAirlines).
Năm 2018, Việt Nam đón hơn 15 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,9% so với năm 2017 với hơn 2 triệu lượt khách đến từ châu Âu, trong đó có gần 32.000 lượt khách Bỉ. Với một thị trường đầy tiềm năng như Bỉ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Vũ Anh Quang cho biết năm nay gian hàng của Việt Nam tập trung giới thiệu hình ảnh về một Việt Nam đổi mới, hội nhập quốc tế và về con người Việt Nam mến khách.Điều quan trọng là làm sao đề cao được Việt Nam là một điểm đến vừa hấp dẫn vừa an toàn, một đất nước với con người, phong cảnh và nền văn hóa phong phú đa dạng, tạo sức hấp dẫn với bạn bè quốc tế. Đại sứ Vũ Anh Quang nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch theo hướng phát triển ngày càng bền vững.
Chia sẻ quan điểm trên, ông Nguyễn Hải, đại diện một công ty du lịch, cho hay nhìn chung du khách châu Âu tới Việt Nam du lịch thường muốn tìm đến những cái nguyên bản, nguyên sơ của một đất nước xa xôi với họ về địa lý. Ông cho biết công ty chủ yếu làm theo cách tìm hiểu sâu và đi vào các hoạt động du lịch chuyên biệt chứ không chú trọng khai thác loại hình du lịch kiểu đi đoàn đông, ở khách sạn lớn và tới những chỗ quá đông đúc.Thuận lợi là hiện nay ở Việt Nam là sự phát triển du lịch cộng đồng, trong khi du khách châu Âu rất thích ở nhà dân, ăn uống sinh hoạt cùng chủ nhà và tham gia các hoạt động vùng miền nếu có. Họ đặc biệt hào hứng khi được tham gia các hoạt động như cấy, gặt lúa hay làm thử những công việc của người dân bản địa. Ông Nguyễn Hải cho rằng đây là một cách phát triển du lịch bền vững, không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên nhiều như kiểu đi du lịch theo đoàn đông.
Hướng phát triển du lịch bền vững trên không nằm ngoài xu hướng hiện nay tại các nước phát triển. Ông Paul Lorsignol, Giám đốc bán hàng của công ty du lịch Bỉ Travel Sensation, đánh giá Việt Nam là một điểm đến đầy bản sắc với sự đa dạng về phong cảnh và văn hóa.Ông cho biết Sensation muốn hướng du khách tới sự khác biệt, những điểm đến ngoài các khu vực nổi tiếng và ít người tới hơn, ví dụ như những làng quê đặc trưng của khu vực Bắc Bộ hay các bản dân tộc thiểu số gần Sa Pa. Điều này tạo ra sự khác biệt với dòng du lịch chính truyền thống.
Với các tour chú trọng về tìm hiểu bản sắc cùng một chất lượng dịch vụ cao, khách châu Âu có thể khám phá ra một Việt Nam được bảo tồn rất tốt. Ông Lorsignol nhận định xu hướng này vẫn tiếp tục hấp dẫn khách đến Việt Nam trong 10 đến 15 năm tới.
Triển lãm là nơi thu hút được rất đông người dân Bỉ đến tìm hiểu thông tin về du lịch. Tại gian hàng Việt Nam, các công ty du lịch đã giới thiệu những nét đẹp của đất nước và con người Việt Nam với những tour được thiết kế hấp dẫn tới các khách hàng tiềm năng người Bỉ, những du khách được đánh giá là có yêu cầu rất cao.
Cho biết đây là năm thứ hai tham dự Triển lãm Du lịch tại Bỉ, đại diện một công ty du lịch Việt Nam dự triển lãm nhận thấy trào lưu người dân Pháp tới Việt Nam đi du lịch đã giảm đi. Sau khi tham dự triển lãm du lịch Bỉ năm 2018, công ty đã quay lại sự kiện năm nay vì thấy người Bỉ ngày càng thích thú đến với Việt Nam hơn.
Công ty du lịch Bỉ Sensation cũng nhấn mạnh vẫn theo chiến lược thiết kế các tour nhóm khách nhỏ, chất lượng cao. Sở hữu một đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp hiểu biết về Việt Nam kết hợp với các đối tác địa phương tuyệt vời, công ty đã xây dựng các tour rất độc đáo, mang lại một cách tiếp cận rất riêng cho những người Bỉ yêu mến khám phá Việt Nam.
Đại sứ Vũ Anh Quang bày tỏ quan điểm cần quảng bá tuyên truyền cho du lịch Việt Nam ở nước ngoài, tại Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung phù hợp với thị hiếu và thói quen du lịch của người châu Âu. Ông còn nhấn mạnh sự cần thiết của việc đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi nhất cho du khách, đặc biệt là các công dân châu Âu thường e ngại vì yếu tố khoảng cách địa lý xa xôi, để họ được tạo điều kiện thuận lợi nhất khi muốn đi du lịch tại Việt Nam.Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn vì phải cạnh tranh với các nước trong khu vực, Đại sứ Vũ Anh Quang mong muốn nhận được sự hỗ trợ và phối hợp nhiều hơn nữa từ trong nước để có thể thúc đẩy công tác quảng bá cho ngành du lịch của Việt Nam tại nước ngoài.
>>> Du lịch sinh thái rừng tràm U Minh Thượng bằng vỏ lãi “vượt chướng ngại vật”
Tin liên quan
-
Bất động sản
Lực đẩy cho bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam
16:35' - 05/02/2019
Năm 2018, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các chủ đầu tư và nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Đại sứ Du lịch Lý Xương Căn là đại diện xúc tiến du lịch Việt Nam ở Hàn Quốc
17:23' - 30/01/2019
Chiều 30/1, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch kí thỏa thuận hợp tác với Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn về việc thành lập đại diện xúc tiến du lịch của Tổng cục Du lịch nước ta tại Hàn Quốc.
-
Kinh tế & Xã hội
Hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam tháng đầu năm
12:58' - 29/01/2019
Thông tin chính thức do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/1 cho thấy: Khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1/2019 ước đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Viện Nha Hố được chỉ định thử nghiệm chất lượng hạt giống cây trồng
10:21'
Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố vừa được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chỉ định thử nghiệm chất lượng hạt giống cây trồng, dịch vụ thử nghiệm tại Trung bộ và Tây Nguyên.
-
Kinh tế & Xã hội
Tái cơ cấu chăn nuôi theo hướng bền vững sau mưa lũ
10:13'
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và sau mưa lũ, ngành chăn nuôi Đà Nẵng tái cơ cấu theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và mở rộng các mô hình an toàn sinh học.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Trị xin hỗ trợ 170 tỷ đồng di dời dân khỏi vùng sạt lở nguy hiểm
10:07'
UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị hỗ trợ 170 tỷ đồng để triển khai 6 dự án di dân khẩn cấp khỏi vùng sạt lở, lũ quét, nhằm bảo đảm an toàn và ổn định đời sống lâu dài cho người dân địa phương.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội yêu cầu trường học dừng hoạt động ngoài trời khi không khí ô nhiễm
10:07'
Các đơn vị, nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “Xấu” trở lên.
-
Kinh tế & Xã hội
Dự kiến kéo dài đề án ổn định dân cư vùng chuyển dân sông Đà đến năm 2026
10:06'
UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công để hoàn thành 100% hạng mục đề án ổn định dân cư vùng sông Đà giai đoạn 2021–2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Đà Nẵng yêu cầu dừng thi công sau vụ “hố tử thần” tại Capital Square 3
10:06'
Sau sự cố “hố tử thần” tại khu đô thị Capital Square 3, UBND Đà Nẵng yêu cầu dừng thi công khu vực sạt lở và khẩn trương kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân và công trình.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội chuẩn hóa, minh bạch hóa dữ liệu hành nghề và khám chữa bệnh
09:26'
Với mục tiêu chuẩn hóa và minh bạch hóa dữ liệu về hành nghề, ngay trong tháng 12, Hà Nội sẽ triển khai Hệ thống Quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn.
-
Kinh tế & Xã hội
Hành động lấy lại "bầu trời xanh " cho Hà Nội
09:23'
Trong buổi nhận quyết định Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cam kết sẽ tập trung xử lý ùn tắc, ô nhiễm, ngập úng và xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu quả.
-
Kinh tế & Xã hội
Làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa TTXVN và Tân Hoa xã
09:03'
Trong giai đoạn phát triển mới, TTXVN và Tân Hoa xã cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong phương thức hợp tác nhằm đáp ứng với nhu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghệ số.

Đại sứ Việt Nam và khách quốc tế thăm các gian hàng Việt Nam tại Triển lãm du lịch Brussels. Ảnh: Kim Chung - TTXVN tại Bỉ
Khách quốc tế thăm các gian hàng Việt Nam tại Triển lãm du lịch Brussels. Ảnh: Kim Chung - TTXVN tại Bỉ