Người Canada nhận 10.000 phiếu phạt do vi phạm quy định chống dịch COVID-19

16:43' - 25/06/2020
BNEWS Cụ thể, khoảng 10.000 phiếu phạt đã được phát ra trong thời gian từ ngày 1/4-15/6/2020.

Theo báo cáo vừa công bố của Canadian Civil Liberties Association (CCLA - một tổ chức phi chính phủ, hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền), người dân Canada đã phải nhận một lượng lớn phiếu phạt, với tổng mức nộp phạt lên đến 13 triệu CAD (9,5 triệu USD) do vi phạm những quy định được áp dụng trong đại dịch COVID-19. 

Cụ thể, khoảng 10.000 phiếu phạt đã được phát ra trong thời gian từ ngày 1/4-15/6/2020, tập trung chủ yếu ở ba tỉnh bang Quebec, Ontario và Nova Scotia. 

Quebec, nơi phải chứng kiến số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất, cũng như phải gánh chịu nhiều nhất số trường hợp tử vong do COVID-19, “đóng góp” 6.600 phiếu phạt. 

Ontario, tỉnh bang đứng thứ hai sau Quebec về những tổn thất về người do COVID-19, bị nhận 2.853 phiếu phạt, tiếp đến là Nova Scotia với 550 phiếu phạt và Alberta (129 phiếu phạt). 

Phần lớn những người bị phạt là do vi phạm các quy định về an toàn công cộng. Theo CCLA,  phiếu phạt dường như được áp dụng một cách "không cân bằng" lên các cộng đồng ở bên lề xã hội, như người da đen, thổ dân (khi so sánh với các nhóm dân khác). Một số học giả và tổ chức nhân quyền đang đặt câu hỏi xung quanh các phiếu phạt này. 

Trong bối cảnh hơn 100.000 người Canada bị nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 8.400 ca tư vong, chính quyền các cấp tại Canada buộc phải áp dụng nhiều biện pháp để chặn lại đà lây lan của dịch bệnh. Một bộ phận sinh viên, người cao tuổi, những ông bố, bà mẹ đơn thân miêu tả mức phạt là “khủng khiếp” khi có những mức phạt tương đương với một tháng tiền thuê nhà hoặc tiền mua thực phẩm trong một tháng. 

Để làm phẳng đường cong dịch bệnh, một số tỉnh tại Canada tập trung vào tuyên truyền, giáo dục người dân hơn là áp dụng các án phạt. Theo thống kê, các cư dân ở Manitoba và British Columbia chỉ bị nhận 50 phiếu phạt do vi phạm các quy định được áp dụng trong đại dịch, trong khi nhiều tỉnh chỉ có chưa đến 5 phiếu phạt./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục