BNEWS Chiều 14/3, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã chủ trì cuộc họp khẩn cùng người đứng đầu các địa phương, sở, ban, ngành để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.
‘Thủ phủ’ chăn nuôi lợn căng mình chống dịch
Ông Huỳnh Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai cho biết, hiện nay, đàn lợn trên địa bàn tỉnh lớn nhất cả nước với 2,5 triệu con; trong đó, chăn nuôi theo quy mô trang trạng chiếm 75% tổng đàn, với 1.725 trang trại, còn lại chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình chiếm 25%. Các công ty chăn nuôi vốn đầu tư nước ngoài – FDI chiếm trên 51% tổng đàn với 503 trang trại. Ông Bạch Đức Lữu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng 6 cho biết, đến 18 giờ, ngày 13/3, cả nước đã ghi nhận 17 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn châu Phi với trên 21.400 con lợn mắc bệnh. Trong những ngày qua, cơ quan thú y vùng 6 đã thực hiện lấy 633 mẫu xét nghiệm tại các tỉnh, thành trong khu vực để kiểm tra. Kết quả cho thấy tất cả các mẫu phẩm đều âm tính với dịch tả lợn châu Phi.Ông Lữu khẳng định, đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa bị lây nhiễm vào các tỉnh thành khu vực phía Nam.
Trước diễn biến nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Đồng Nai đã và đang ‘căng mình’ phòng chống dịch. Ông Huỳnh Thành Vinh cho biết, hiện nay, tỉnh đã lập 2 chốt kiểm dịch để kiểm soát 24/24 tất cả các phương tiện vận chuyển lợn trên quốc lộ 1A và quốc lộ 20. Theo đó, khi xe chở lợn từ các tỉnh, thành phía Bắc và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên qua địa bàn Đồng Nai đều được kiểm dịch, phun khử bằng hóa chất và test kiểm tra nhanh dịch bệnh lợn châu Phi. Các trang trại và hộ chăn nuôi trên địa bàn Đồng Nai đều đã được tuyên truyền về mức độ nguy hiểm, lây lan nhanh của dịch tả lợn châu Phi. Ông Vinh cho rằng, người dân cũng đã ý thức trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học để tăng sức đề kháng cho đàn lợn. Lo ngại từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, từ tháng 4/2018, khi giá lợn tăng cao trở lại, cũng là lúc những hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ tăng đàn. Theo đó, trước thời điểm tháng 4/2018 trên địa bàn Đồng Nai các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chỉ chiếm 6% tổng đàn lợn. Tuy nhiên, hiện nay số lợn chăn nuôi nhỏ lẻ theo mô hình hộ gia đình đã tăng lên 25%. Ông Chánh cho rằng, đối với các doanh nghiệp chăn nuôi với quy mô trang trại lớn, họ áp dụng nghiêm ngặt các quy trình chăn nuôi khép kín và an toàn sinh học. Do đó, nguy cơ lây nhiễm dịch tại các trang trại quy mô lớn không đáng lo. Trong khi đó, 25% số lợn trên địa bàn được chăn nuôi tại các hộ nhỏ lẻ, ý thức phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn của người dân chưa cao. Do đó, đây là nguy cơ dẫn đến nguồn lây nhiễm. Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng 6 lo ngại, thói quen cho lợn ăn thức ăn thừa từ nhà hàng, quán ăn của các hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ dẫn đến nguy cơ cao lây nhiễm dịch cho đàn lợn. Ông Bạch Đức Lữu đề nghị tỉnh Đồng Nai cần tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân không nên cho lợn ăn thức ăn thừa trong giai đoạn dịch đang bùng phát nhanh như hiện nay. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai kiến nghị, tỉnh Đồng Nai và các cơ quan trung ương cho tạm ngưng vận chuyển lợn từ các tỉnh, thành phía Bắc, những vùng có dịch vào Nam để ngăn ngừa dịch lây lan. Ông Công cho biết, vẫn có những trường hợp lợn được vận chuyển từ Bắc vào Nam và trên hành trình vận chuyển, có những con lợn bị chết được chủ xe vứt xuống bên đường. Đây là những yếu tố có nguy cơ rất cao lây lan dịch bệnh. Ông Công cũng đề nghị tất cả các xe chở lợn qua các tỉnh thành nào đều phải được kiểm dịch và thông báo trên hệ thống để cùng phối hợp kiểm soát. Dịch lây lan sẽ gây thiệt hai rất lớn Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai, các sở, ngành và địa phương khẩn trương thành lập ngay ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến huyện để phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ông Cường đưa ra ví dụ, đàn lợn của Đồng Nai 2,5 triệu con. Với mức giá hỗ trợ theo quy định hiện hành là 38.000 đồng/kg lợn mắc bệnh. Nếu tính trung bình có khoảng 1 triệu con lợn thịt bị mắc bệnh thì số tiền nhà nước hỗ trợ có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhắc lại, đây là số tiền rất lớn, nếu không có các biện pháp phòng chống hiệu quả, khẩn trương thì nguy cơ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi sẽ rất lớn. Ông Cường cũng đề nghị, các lực lượng của địa phương gồm ngành thú y, công an và quản lý thị trường thành lập thêm các chốt kiểm dịch. Ngoài 2 chốt kiểm dịch trên quốc lộ 1A và quốc lộ 20, cần thành lập thêm các trạm kiểm soát trên quốc lộ 51, 56 và hai trạm đặt tại khu vực quốc lộ 20 và 1A thuộc huyện Thống Nhất. Người đứng đầu Tỉnh ủy Đồng Nai cũng kêu gọi, người chăn nuôi cần tạm dừng việc cho lợn ăn thức ăn thừa được lấy từ các nhà hàng, quán ăn vì đây là nguồn dễ lây bệnh dịch cho đàn lợn. Đối với các xe vận chuyển thức ăn chăn nuôi liên tỉnh cũng phải được kiểm soát gắt gao, phun xịt khử trùng đển hạn chế nguồn lây bệnh. Đối với vấn đề vận chuyển và trung chuyển lợn trên địa bàn, các đơn vị liên quan cần quán triệt tinh thần kiểm soát gắt gao, những trường hợp chống đối không hợp tác thì xử lý nghiêm; khi phát hiện những lò mổ lợn lậu thì xử phạt và kiên quyết đóng cửa, không cho hoạt động lại; tại các chợ qua kiểm tra nếu thịt lợn không có dấu kiểm dịch thì tiến hành tiêu hủy ngay. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, dịch tả lợn châu Phi mặc dù rất nguy hiểm đối với lợn, tốc độ lây lan nhanh và hiện chưa có vắc – xin phòng bệnh. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi lại không lây sang người, do đó kêu gọi người dân vẫn an tâm sử dụng và không quay lưng với thịt lợn./.>>> Họp khẩn về khống chế dịch tả lợn châu Phi
Tin liên quan
Vẫn phải cho lưu thông lợn không có chứng nhận âm tính dịch tả lợn châu Phi
Dù lợn vận chuyển từ Bắc vào Nam không được cơ quan chuyên môn chứng nhận âm tính với dịch tả lợn châu Phi, nhưng Trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn vẫn phải cho lưu thông do thiếu chế tài xử lý.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhông để phân cấp, phân quyền trở thành gánh nặng cho địa phương
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và đổi mới tư duy quản trị.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Không tạo khoảng trống pháp lý khi cắt giảm các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Tiếp tục chương trình Kỳ họp, chiều 5/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10-NQ/TW: FDI tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam
Không chỉ tăng quy mô, dòng vốn FDI vào Việt Nam đang có sự chuyển dịch tích cực, tập trung nhiều hơn vào công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo cùng các ngành có giá trị gia tăng cao.
-
Kinh tế Việt NamĐiều chỉnh làn đón xe dịch vụ tại nhà gia T1 tại sân bay Nội Bài
Từ ngày 5/8, hành khách sử dụng xe dịch vụ xe (biển vàng dưới 9 chỗ) sẽ được phép đón khách tại Làn 3 - phía trước sảnh E, Nhà ga T1 như các loại xe biển trắng khác.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Kiến nghị bảo vệ người lao động Việt Nam ở nước ngoài
Đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện quy định về quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng trách nhiệm doanh nghiệp và bổ sung cơ chế bảo vệ người lao động.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên mới
Sáng 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh quyết tâm đạt tăng trưởng 12,5%
Tăng trưởng 6 tháng đạt 10,56%, Bắc Ninh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khai thác dư địa để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 12,5% năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamCận cảnh những mũi khoan đầu tiên khai hầm Hoàng Liên
Ngày 5/8/2026, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lai Châu phối hợp với Liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu tổ chức Lễ khai hầm Hoàng Liên.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Ninh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vượt xa kế hoạch đề ra
Trong 7 tháng năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút hơn 1,095 tỷ USD dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt xa tiến độ kế hoạch đề ra.











