Người dân gồng mình chống chọi với nắng nóng đầu mùa

11:22' - 03/06/2016
BNEWS Đợt nắng nóng đáng kể nhất đầu mùa hè năm 2016 đang ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
Đợt nắng nóng gay gắt xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 1/6, trong đó có Hà Nội, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 37 độ C gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Người dân thủ đô sống chung với nắng gay gắt đầu hè. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Di chuyển giữa trời nắng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Người lao động luôn là đối tượng chính phải sống chung với nắng gay gắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Để tránh nắng nóng người dân vi phạm luật giao thông. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
Những người bắt buộc phải di chuyển trên đường đều trang bị cho mình các trang phục để chống nắng tốt nhất. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Người dân tại Hà Nội trùm kín người khi di chuyển trên đường để tránh nắng nóng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Người dân tại Hà Nội trùm kín người khi di chuyển trên đường để tránh nắng nóng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Trang phục chống nắng được sử dụng tối đa. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Người dân tìm đủ mọi cách để tránh nắng nóng khi di chuyển trên đường. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Người dân tại Hà Nội tranh thủ nghỉ ngơi tránh nắng nóng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Trên đường phố, người dân tận dụng bóng mát dưới những gốc cây, gầm cầu để nghỉ ngơi, tránh nắng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Người dân tại Hà Nội tranh thủ nghỉ ngơi dưới những gốc cây, gầm cầu vượt để tránh nắng nóng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Tìm chỗ có bóng mát dù vi phạm giao thông. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Hầm đường bộ được người dân tại Hà Nội được sử dụng để tránh nắng nóng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Tại khu vực đường Nguyễn Trãi có rất nhiều quầy hàng tự phát bày bán các loại quần áo, khẩu trang chống nắng để phục vụ người dân. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Lượng phương tiện tham gia giao thông thưa thớt khi nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Mặc dù phải chịu nắng nóng nhưng người dân vẫn chấp hành nghiêm túc tín hiệu đèn báo khi tham gia giao thông. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Tại Nghệ An, nhiệt độ cao nhất trong ngày có lúc lên tới 40 độ C ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Theo dự báo, đợt nóng nóng này có thể kéo dài đến hết tuần. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Người dân thành phố Vinh (Nghệ An) sống chung với nắng nóng đầu mùa, trang bị mọi thứ có thể để di chuyển trong trời nắng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục