BNEWS Kết quả cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ công bố ngày 13/4 cho thấy người dân nước này coi các bệnh truyền nhiễm là mối đe dọa quốc gia hàng đầu, nguy hiểm hơn bất kỳ vấn đề nào khác.
Cụ thể, 79% số người được hỏi cho rằng các bệnh truyền nhiễm như dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là mối đe dọa quốc gia lớn nhất, trong khi 73% cho rằng các vụ tấn công khủng bố và việc phổ biến vũ khí hạt nhân là các mối đe dọa lớn.
Những người được khảo sát cũng bày tỏ lo ngại về những mối đe dọa từ tình trạng Trái Đất ấm dần lên, kinh tế suy thoái và tình trạng đói nghèo trên thế giới.
Cuộc khảo sát trên được tiến hành qua điện thoại trong thời gian từ ngày 3-27/3 đối với 1.000 người dân Mỹ, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu do tốc độ lây lan chóng mặt của dịch bệnh này. Sai số của khảo sát này là 3,7%.
Đại dịch COVID-19 đã khiến người dân Mỹ thay đổi đáng kể trong nhận thức. Trước đó, trong cuộc khảo sát tương tự thực hiện năm 2014, chỉ có 52% số người được hỏi nhận định bệnh truyền nhiễm là mối đe dọa lớn. Ở thời điểm đó, dịch Ebola đang bùng phát tại châu Phi và sau đó lan sang các khu vực khác, trong đó có cả nước Mỹ.
Một số chuyên gia dự đoán đại dịch COVID-19 sẽ khiến Mỹ thay đổi các ưu tiên về an ninh quốc gia, giống như vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 khiến nước này tập trung hơn vào chủ nghĩa khủng bố và thế giới Hồi giáo./.
Tin liên quan
Hà Nội ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 và giảm thiểu tác động do dịch gây ra
Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay đối với các cấp, ngành của thành phố là phòng, chống dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











