BNEWS Rét đậm, rét hại đang đe dọa đến đàn gia súc, gia cầm và hoa màu của bà con các địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai.
Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường đêm qua và sáng 9/1, nhiệt độ tại nhiều địa phương của Lào Cai giảm thấp, nhiệt độ ở Sa Pa giảm xuống từ 1- 3 độ C. Rét đậm, rét hại đã đe dọa đến đàn gia súc, gia cầm và hoa màu của bà con các địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai.
Ngay sau khi nắm bắt thông tin về rét đậm, rét hại trong những ngày đầu năm 2018, nhiều hộ dân các xã vùng cao của huyện Sa Pa đã sơ tán đàn trâu bò đi tránh rét ở những nơi có địa hình thấp trên đoạn đường Quốc lộ 4D tại các xã Tòng Sành, Cốc San (huyện Bát Xát). Đàn trâu 5 con của hai vợ chồng anh Mã A Phò, thôn Má Tra, xã Sa Pả đã được di chuyển xuống vùng thấp để tránh rét nửa tháng nay. Tại khu vực “sơ tán” của đàn trâu, gia đình đã gấp rút dựng một chiếc chuồng mới rộng hơn 10 m2. Vị trí dựng chuồng tạm ở lưng chừng đồi nơi có nền nhiệt độ ấm áp hơn. Cùng với đó, khi tiết trời sương mù hoặc vào ban đêm, gia đình anh còn tiến hành quây kín chuồng trại hoặc đốt lửa bên ngoài để giữ ấm cho gia súc. Để đàn trâu không bị đói, anh Phò còn sang các huyện lân cận cắt cỏ để dự trữ thức ăn cho gia súc trong những ngày giá rét tới. Anh Mã A Phò cho biết, do từ đầu đông tời giờ có nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài, lượng thức ăn dự trữ cho gia súc của gia đình không còn đủ cho cả đàn trâu. Cũng như gia đình anh Mã A Phò, tránh tình trạng không để đàn gia súc chết như năm ngoái, gia đình chị Giàng Thị Say ở xã Sa Pả đã di chuyển đàn trâu xuống hơn 20 km, vùng thấp tại xã Tòng Sành để tránh rét. Nhiệt độ ấm thì gia đình chị mang trâu thả rông quanh đồi, khi nào trời lạnh thì nhốt trâu, quây kín chuồng. Cùng di chuyển đàn gia súc đi tránh rét với hộ gia đình anh Phò, chị Say còn có khoảng trên 30 hộ dân khác. Ngay sau khi nhận đươc dự báo về tình hình thời tiết trong những ngày sắp tới, các hộ dân đã tích cực dự trữ thức ăn và củng cố lại chuồng trại giữ ấm cho đàn gia súc. Bà Trần Thị Lan Hương, Phó Phòng Nông nghiệp huyện Sa Pa cho biết, để đảm bảo an toàn trước khi di chuyển gia súc đi tránh rét, Phòng Nông nghiệp huyện đã tổ chức tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận sức khỏe đảm bảo cho các đàn gia súc.Đồng thời thông báo cho các địa phương có đàn gia súc đến tránh rét tạo điều kiện cho người dân làm chuồng, trại giữ ấm. Cùng với đó, tuyên truyền tới các hộ dân chủ động dự trữ thức ăn tinh như: sắn phơi khô, bột ngô nhằm cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt, tăng sức đề kháng cho gia súc trong những đợt rét lạnh kéo dài.
Theo dự báo, trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng với nền nhiệt giảm thấp. Do vậy, UBND tỉnh Lào Cai đã ra công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi, giảm thiểu tối đa thiệt hại do rét đậm, rét hại. Theo đó, các sở, ngành chức năng phải chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ sức khỏe của người dân, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh tới người dân về diễn biến của thời tiết để chủ động phòng, tránh.Các địa phương chủ động dự trữ thức ăn cho vật nuôi, tăng cường khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi để chống rét và dịch bệnh. Đồng thời dự trữ chất đốt như: củi khô, rơm,… để sưởi ấm cho vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá, mưa tuyết./.
Tin liên quan
Nhiệt độ tại Lào Cai giảm sâu, Sa Pa rét nhất 3,7 độ C
Nhiệt độ tại các địa phương tại Lào Cai đồng loạt giảm nhanh. Dự báo đêm nay, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 9-11 độ C, vùng núi trong khoảng 4-6 độ C. Sa Pa khả năng giảm xuống từ 1-3 độ C.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiSinh viên Việt Nam tại Australia phát huy đổi mới sáng tạo, kết nối tri thức
Ngày 4/10, tại thủ đô Canberra, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2028.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng nhiều nhà dân bị ngập, cây trồng bị thiệt hại do mưa lớn liên tục
Chỉ trong vài ngày, những trận mưa lớn liên tục xuất hiện tại khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã khiến hàng chục nhà dân bị ngập, nhiều diện tích cây trồng của người dân bị thiệt hại.
-
Kinh tế xã hộiTuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số, làm chủ công nghệ
Festival Thanh niên Đà Nẵng 2026 tạo không gian để đoàn viên, thanh niên trải nghiệm AI, robotics, thương mại điện tử, qua đó nâng cao năng lực số và thúc đẩy sáng tạo.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị bắt đầu vận hành cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%
Tỉnh Quảng Trị bắt đầu vận hành cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính...
-
Kinh tế xã hộiTP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra cháy
Hai vụ cháy tại nhà dân và cơ sở sản xuất ở TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 3-4/10, trong bối cảnh mưa lớn, ngập cục bộ, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ và sự cố điện.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc hướng tới hệ thống giao thông an toàn, chuẩn quốc tế trước APEC 2027
Các tuyến giao thông phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc được định hướng vừa đáp ứng yêu cầu phân luồng sự kiện, vừa tạo nền tảng cho hệ thống giao thông hiện đại, vận hành lâu dài.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
-
Kinh tế xã hộiPhục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh
Trên các trục phục vụ APEC 2027, Phú Quốc định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ, xe buýt và đường sắt nhẹ để điều hành giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiĐất hiếm Việt Nam: Từ lợi thế tài nguyên đến chuỗi giá trị công nghệ cao
Phó Giáo sư Đặng Đức Huy (Viện Môi trường và Khoa Hóa học, Đại học Trent, Canada) đánh giá Việt Nam có tiềm năng đất hiếm đáng kể và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.













